G-Dragon nói đạo lý sau nghi vấn vì bê bối ma túy

'Mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại đúng trật tự của nó', G-Dragon nói.

Mới đây, ngôi sao G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong, 35 tuổi), một trong những cựu thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Big Bang đã đăng một thông điệp đầy ý nghĩa trên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội.

G-Dragon viết: "Mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại đúng trật tự của nó. Lúc đầu, có thể khó phân biệt đúng sai nên sự sai trái có thể tạm thời trở nên phổ biến hoặc có quyền lực, nhưng điều này sẽ không kéo dài và mọi thứ tất yếu sẽ trở lại đúng trật tự của nó".

G-Dragon nói chuyện đạo lý sau khi bị cảnh sát thẩm vấn vì bê bối ma túy

G-Dragon phủ nhận chuyện sử dụng ma túy. Ảnh: Newsis.

Trước đó, vào ngày này, G-Dragon đã tự nguyện xuất hiện tại Sở cảnh sát Jeon Nonhyeon ở Namdong-gu, Inch và trải qua cuộc thẩm vấn đầu tiên từ cảnh sát. Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan Cảnh sát Seoul đã khởi tố G-Dragon về tội vi phạm pháp luật quản lý ma túy vài ngày trước đó. Trong cuộc thẩm vấn này, khi được phóng viên hỏi về việc có thừa nhận tội danh sử dụng ma túy hay không, G-Dragon đã trả lời: "Tôi chưa bao giờ phạm tội liên quan đến ma túy".

Sự xuất hiện của nam ca sĩ tại cơ quan điều tra đã gây xôn xao trong giới truyền thông và dư luận. Tuy nhiên, ca sĩ sinh năm 1988 khiến mọi người bất ngờ bởi một vẻ ngoại hình ấn tượng, phong thái tự tin, lịch lãm và tràn đầy sức sống. Anh mặc một bộ vest dáng rộng màu xanh navy, kết hợp cùng áo sơ mi xanh dương và giày da chỉn chu. Bộ trang phục này không chỉ thể hiện tính nghiêm túc, mà còn thể hiện sự phóng khoáng của G-Dragon, đúng chất của một "fashion icon".

G-Dragon trong trang phục ấn tượng tại sở cảnh sát. Ảnh: Nate.

Đáng chú ý, chiếc kính mắt mà G-Dragon đeo đã thu hút sự chú ý của dư luận. Được biết, chiếc kính thuộc thương hiệu Jacques Marie Mage có giá lên đến 1.273.000 won (khoảng 24 triệu đồng). Chỉ sau một thời gian ngắn trả lời phỏng vấn trước truyền thông, chiếc kính đã trở thành hiện tượng và "cháy hàng" trên hệ thống.

Tuy xét nghiệm thuốc thử đơn giản do cảnh sát tiến hành đã cho kết quả âm tính, tuy nhiên, để xác minh chính xác liệu G-Dragon có sử dụng ma túy hay không, cảnh sát dự định yêu cầu Viện Khoa học Pháp y Quốc gia tiến hành phân tích chi tiết về nước tiểu và tóc thu thập được. Họ cũng dự định tiếp tục điều tra về mối quan hệ giữa G-Dragon và một nhân viên của một cơ sở giải trí, người được cho là đã đưa ma túy cho anh.

G-Dragon, hay Kwon Ji Yong là một trong những nghệ sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp năm 2006 như một thành viên chủ chốt của nhóm nhạc Big Bang, và sau đó đã phát triển thành một nghệ sĩ solo độc lập. Anh đã phát hành một loạt các album nổi tiếng, bao gồm "Heartbreaker", "GD & TOP" và nhiều tác phẩm khác.

G-Dragon đã xác lập mình như một biểu tượng của ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang tại Hàn Quốc. Trong một cuộc bình chọn về "Thần tượng Kpop đỉnh nhất thập kỷ" được thực hiện bởi trang web KingChoice vào tháng 3/2020, anh đã đứng đầu danh sách. Anh được truyền thông và người hâm mộ tôn vinh với biệt danh "ông hoàng Kpop" do thành công và tầm ảnh hưởng lớn mà anh mang lại trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang.

Theo Đinh Đang/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/g-dragon-noi-dao-ly-sau-nghi-van-vi-be-boi-ma-tuy-1920257.html