G-Dragon ký hợp đồng độc quyền, sẽ sớm trở lại vào năm 2024

Sau khi được minh oan trong vụ điều tra ma túy, nam ca sĩ xác nhận rời YG, gia nhập công ty mới, đồng thời sẽ sớm trở lại với âm nhạc.

Mới đây, công ty quản lý Galaxy Corporation của G-Dragon đã tổ chức họp báo nhằm công bố những thông tin về việc hợp tác giữa tập đoàn và nam ca sĩ. Tại đây, đại diện tập đoàn đã tóm tắt và giải thích về cuộc điều tra ma túy vừa qua, bao gồm lập trường của nam ca sĩ với cảnh sát, việc một nhân chứng khai báo sai sự thật hay các bình luận ác ý về nghệ sĩ...

Giám đốc Jo Sung Hae của Galaxy Corporation bắt đầu buổi họp báo bằng lời xác nhận: "Tập đoàn Galaxy đã ký hợp đồng độc quyền với nghệ sĩ G-Dragon. Buổi họp báo này nhằm mục đích là bước chuẩn bị cho G-Dragon để anh có thể an toàn trở lại và đứng trước công chúng sau khoảng thời gian khó khăn".

Dù G-Dragon không có mặt tại sự kiện nhưng người đại diện đã đọc tâm thư của anh tới người hâm mộ. Cả hai phía đều bày tỏ quan điểm hy vọng sẽ có một chặng đường tốt đẹp trong tương lai. Trong thư, nam ca sĩ cho biết, sẽ thành lập quỹ phòng chống ma túy.

“Gần đây, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng nhờ sự lo lắng và ủng hộ của những người xung quanh, tôi đã có thể vượt qua nó. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người. Khi trải qua chuyện này, tôi đã nhìn ra những điều chưa từng thấy. Khi xem tin tức, tôi biết được những sự thật đau lòng, chẳng hạn như có 20.000 tội phạm ma túy mỗi năm, và tôi nghĩ rằng mình phải hành động.

Tôi sẽ làm việc tích cực để xóa bỏ nạn ma túy. Tôi cũng muốn đóng một vai trò mang tính hệ thống trong việc bảo vệ họ và quyết định thành lập một tổ chức cho mục đích này. Tôi muốn tạo ra một xã hội nơi chúng ta đứng về phía những người bị tổn hại bởi định kiến và sự bất công trên thế giới và có thể chung sống với nhau”.

Đại diện tập đoàn cũng bày tỏ sự vui mừng khi hợp tác với thủ lĩnh Big Bang. “Nghệ sĩ Kwon Ji Yong (tên thật của G-Dragon) và Galaxy, không chỉ là mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công ty mà là mối quan hệ của những đối tác, những người đồng hành, sẽ tiếp tục đương đầu với những thử thách. Để đi theo con đường mà những người khác chưa đi, chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách của nhau để giúp Kwon Ji Yong thể hiện những khía cạnh mới”.

Trước đó, nam ca sĩ được minh oan trong vụ điều tra ma túy, đồng thời xác nhận rời YG sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Ảnh: Instgram.

Ngoài ra, đơn vị quản lý mới của G-Dragon cũng tiết lộ, nam ca sĩ sẽ trở lại vào năm 2024. Trước đó, trong thông báo mới nhất, YG Entertainment xác nhận đã kết thúc hợp đồng với G-Dragon. “G-Dragon là một trong những nghệ sĩ tượng trưng cho công ty chúng tôi. Việc chúng tôi được đồng hành cùng anh ấy kể từ khi Big Bang ra mắt vào năm 2006 là một vinh dự. Chúng tôi chân thành hy vọng G-Dragon sẽ có một khởi đầu mới thuận lợi, nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ người hâm mộ”.

Hợp đồng của G-Dragon với YG đã hết hạn vào tháng 6 năm nay. Vào thời điểm đó, YG cho biết, dù hợp đồng độc quyền của công ty với nam nghệ sĩ đã hết hạn nhưng cả hai vẫn hợp tác thông qua một hợp đồng riêng cho các hoạt động khác, trong đó có quảng cáo.

G-Dragon sinh năm 1988, gia nhập YG vào năm 2000. Anh ra mắt trong nhóm nhạc Big Bang 6 năm sau đó. Trong hơn 2 thập kỷ hoạt động dưới trướng YG, G-Dragon và Big Bang đã lập nhiều kỷ lục, tạo nhiều hit và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Với riêng cá nhân G-Dragon, anh cũng thành công khi phát triển sự nghiệp solo, đồng thời nổi tiếng là biểu tượng thời trang Kpop.

Hồi cuối tháng 10, nam ca sĩ bị Đơn vị điều tra tội phạm ma túy - Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul (Hàn Quốc) truy tố không giam giữ với cáo buộc sử dụng ma túy trái phép. Sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận, đồng thời chủ động hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra, ngày 19/12, cảnh sát xác nhận G-Dragon chính thức vô tội sau cuộc điều tra sử dụng ma túy.

Tùng Lâm (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/g-dragon-ky-hop-dong-doc-quyen-se-som-tro-lai-vao-nam-2024-a641860.html