G-20 thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu

Theo Reuters, tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra trong hai ngày 12 và 13-10 trong khuôn khổ Hội nghị hằng năm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, Mỹ, các nước G-20 đã khẳng định những nỗ lực thúc đẩy tự do thương mại và thắt chặt hợp tác quốc tế đối phó sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ. Bộ trưởng Tài chính Đức V.Soi-blơ, Chủ tịch luân phiên của phiên họp lần này, cho biết G-20 thống nhất thúc đẩy những sáng kiến nhằm đẩy nhanh hơn đà tăng trưởng kinh tế.

* Về tình hình căng thẳng gia tăng trong nội bộ các nước G-20 liên quan những yêu cầu mới từ phía Mỹ đối với các đối tác thương mại bị cho là lấy đi hàng triệu việc làm của người dân Mỹ, các nhà lãnh đạo tài chính G-20 lo ngại việc chính quyền Tổng thống Mỹ theo đuổi chính sách "nước Mỹ trên hết" có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới khi làm gia tăng sức ép bảo hộ thương mại.

* Ngày 13-10, người đứng đầu Phòng châu Âu của IMF P.Thom-xân cho rằng, khu vực đồng euro cần tranh thủ sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ để giải quyết những cải cách vốn đang gặp khó khăn về chính trị. Thách thức lớn nhất đối với các nhà hoạch định chính sách hiện nay là cần tận dụng lợi thế của sự phục hồi mạnh mẽ nhằm tiến hành các biện pháp cải cách. Đây là thời điểm để các nhà chức trách ở các nước xây dựng không gian tài chính để làm được điều này.

* Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde nói với các quan chức tài chính rằng, nền kinh tế toàn cầu được hy vọng sẽ tăng trưởng tốt nhất trong sáu năm. Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt mức 3,6% trong năm nay, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2010.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34402002-g-20-thuc-day-tu-do-thuong-mai-toan-cau.html