Futsal HDBank VĐQG 2023: Sahako thắng thuyết phục, Thái Sơn Bắc trở lại top 3

Chiều 29/6, vòng 8 giải futsal HDBank VĐQG 2023 khép lại với hai cặp đấu diễn ra tại hai địa điểm CLB Futsal quận 8 TPHCM và Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Ở trận đấu sớm, CLB Sahako đã đánh bại CLB Cao Bằng với tỉ số cách biệt 4-1, qua đó giành 3 điểm trọn vẹn. Trong khi đó, chiến thắng trước Hà Nội đã giúp Thái Sơn Bắc trở lại vị trí thứ ba trên BXH.

Phong độ không tốt ở lượt đi đã khiến ĐKVĐ Sahako rơi xuống vị trí thứ 6 và kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam TP.HCM 5 điểm. Chính vì vậy, trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, “Quạ ba chân” đã nâng cấp đội hình với sự tăng cường cả “ngoại lực” lẫn “nội lực”, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của tân binh người Brazil Italo Henrique, cầu thủ từng khoác áo CLB Kampuksen Dynamo 3 năm liên tiếp vô địch Giải futsal VĐQG Phần Lan và đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới tại mùa giải 2021/2022. Ngoài ra, việc tăng cường tuyển thủ ĐTQG Nguyễn Trần Duy cũng giúp Sahako có sự phân bổ tốt hơn cho các tổ đấu.

Futsal HDBank VĐQG 2023: Sahako thắng thuyết phục, Thái Sơn Bắc trở lại top 3.

Điều này đã mang lại hiệu quả rõ nét khi Sahako dễ dàng thiết lập thế trận lấn lướt trước Cao Bằng. Mặc dù đội chủ nhà tạo chút bất ngờ khi có bàn gỡ hòa 1-1 ngay sau khi Tấn Phát mở tỷ số cho Sahako ở phút thứ 5, nhưng sự vượt trội về chất lượng đội hình, đặc biệt là sự cơ động của Italo Henrique và kỹ năng chơi bóng đầy kinh nghiệm của Trần Duy đã giúp Sahako tiếp tục làm chủ những diễn biến trên sân.

Với cục diện đó, bàn thắng đến với Sahako như một sự tất yếu khi lần lượt Nhật Trung và Tấn Phát ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Italo Henrique ấn định chiến thắng 4-1 cho Sahako bằng pha dứt diểm quyết đoán từ chấm phạt 10m.

Với 3 điểm giành được, Sahako tạm vươn lên vị trí thứ ba trên BXH. Tuy vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh không thể trụ lại được lâu, bởi ở trận đấu muộn nhất của vòng 8 diễn ra lúc 19h00, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Thái Sơn Bắc đã giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội, qua đó góp mặt trở lại trong top 3, vị trí mà họ từng đạt được ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải.

Ở trận đấu gặp Hà Nội, Thái Sơn Bắc cũng chính thức “trình làng” ngoại binh người Brazil Anderson Da Rocha. Cầu thủ này có màn chào sân khá ấn tượng, giúp Thái Sơn Bắc chiếm lĩnh thế trận và đóng góp 1 bàn trong chiến thắng của đội nhà.

Thái Sơn Bắc lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số đậm hơn nếu như xà ngang, rồi đến cột dọc khung thành Hà Nội không dưới 5 lần từ chối các pha dứt điểm. Tuy vậy, điều quan trọng là thầy trò HLV Acosta đã hoàn thành được mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân tại giai đoạn lượt về.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/futsal-hdbank-vdqg-2023-sahako-thang-thuyet-phuc-thai-son-bac-tro-lai-top-3-ar802997.html