Ford quyết định bán phần lớn cổ phần tại Mazda

Nhật báo kinh doanh Nikkei cho biết nhà sản xuất ôtô Mỹ Ford Motor đã quyết định bán phần lớn trong số 11% cổ phần mà họ sở hữu tại Mazda Motor của Nhật Bản để đầu tư vào các thị trường mới nổi.

Theo báo trên, Hãng Ford, vốn là cổ đông hàng đầu của Mazda đóng trụ sở tại Hiroshima từ năm 1979, có kế hoạch giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần từ 11% như hiện nay xuống còn 3% hoặc ít hơn. Hai nhà sản xuất ôtô này đã đạt được thỏa thuận cơ bản về thương vụ trên. Số cổ phần mà Ford nắm giữ tại Mazda trị giá tổng cộng 42 tỷ yen (515 triệu USD) tính theo giá đóng cửa ngày 15/10 trên thị trường chứng khoán Tokyo. Nikkei cho biết số cổ phần này nhiều khả năng sẽ được bán cho chủ nợ chính của Mazda, Công ty tài chính Sumitomo Mitsui Banking Corp., cũng như Công ty thương mại Sumitomo Corp. và các công ty khác thuộc Tập đoàn Sumitomo./. Lan Khanh (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/ford-quyet-dinh-ban-phan-lon-co-phan-tai-mazda/201010/64237.vnplus