'First they killed my father' - Điểm sáng của Đông Nam Á tại Oscar 2018

'First they killed my father' - 'Trước khi họ giết cha tôi' được xây dựng kịch bản dựa trên hồi ký của Loung Ung - một nạn nhân của nạn diệt chủng Pol Pot ở Campuchia.

Các quốc gia Đông Nam Á là là nhóm các nước tích cực gửi tác phẩm đi dự thi với nhiều tác phẩm đa dạng. Thế nhưng, dù được đánh giá cao trong các Liên hoan phim quốc tế khác, các phim của Đông Nam Á vẫn chỉ đạt thành tích nghèo nàn tại Oscar.

Ý tưởng của bộ phim đã được hình thành khi Angelina Jolie nhận nuôi đứa con đầu tiên người Campuchia khi cô mua cuốn sách cùng tên với giá 2USD tại đây. Cô cũng là đạo diễn và đồng biên kịch cùng tác giả của cuốn sách.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của cô bé Loung Ung khi còn là một cô bé và những hồi ức của cô ấy qua cuộc chiến tranh.

Kể câu chuyện chiến tranh qua còn mắt của một đứa trẻ, bộ phim cho thấy được sự tàn khốc của cuộc chiến. Tuy nhiên, bộ phim vẫn có những giây phút thanh bình với cuộc sống của người Campuchia. Dù được thực hiện bởi một đạo diễn ngoại quốc nhưng bộ phim vẫn mang cái hồn của văn hóa Campuchia.

Do Angelina Jolie mang quốc tịch Campuchia, phim sử dụng ngôn ngữ Campuchia và ekip thực hiện bộ phim hầu hết là người bản địa nên phim sẽ là đại diện cho Campuchia tại Oscar 2018. First they killed my father của điện ảnh Campuchia đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài năm nay.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/first-they-killed-my-father-diem-sang-cua-dong-nam-a-tai-oscar-2018-20171007154713294.htm