Firmino đưa Liverpool vào chung kết FIFA Club World Cup 2019

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Keita mở tỉ số - Ảnh: Reuters

* Đội hình trẻ Liverpool thảm bại tại Cúp Liên đoàn Anh

Rạng sáng 19/12, tiền đạo Roberto Firmino tỏa sáng góp công giúp Liverpool đánh bại Monterrey 2-1 trên sân Khalifa Int'l ở Qatar để đoạt vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2019.

Trận này, dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Monterrey.

Phút 12, từ pha lên bóng ở trung lộ, Mohamed Salah chọc khe thông minh cho Naby Keita phá bẫy việt vị thoát xuống, hạ thủ thành Marcelo Barovero, mở tỉ số cho Liverpool.

Nhưng Monterrey chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt khi ghi bàn gỡ hòa ngay sau đó. Phút 14, sau tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng treo vào vòng cấm. Hậu vệ Liverpool phá bóng không thành công, tạo cơ hội cho Leonel Vangioni thực hiện pha tung người móc bóng.

Bóng đi không chính xác nhưng lại tạo thành đường chuyền thuận lợi cho Jesus Gallardo thoát xuống tung cú dứt điểm từ góc hẹp. Thủ môn Alisson xuất sắc đẩy bóng ra nhưng Rogelio Funes Mori đã có mặt tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho Monterrey.

Sau bàn gỡ, Monterrey tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Trong khi đó, với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò HLV Juergen Klopp tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của các tiền đạo… "Lữ đoàn đỏ" không có thêm bàn thắng dù.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng với sức ép liên tục, các học trò HLV Klopp cũng tìm được bàn thắng quyết định khi trận đấu bước vào những phút đấu thêm giờ.

Phút 90+1, sau nỗ lực đột phá bất thành bên cánh phải, Salah bình tĩnh nhả bóng lại cho Andrew Robertson. Trong tư thế trống trải, Robertson thực hiện đường căng sệt vào vòng cấm cho Roberto Firmino đệm bóng hạ thủ môn Barovero từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Thắng Monterrey 2-1, Liverpool giành vé vào chung kết FIFA Club World Cup 2019. Đối thủ của Liverpool trong trận chung kết là nhà vô địch Copa, Flamengo.

* Trước đó, tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup), nhà vô địch Champions League Liverpool thảm bại 0-5 trước Aston Villa trên sân Villa Park.

Vẻ mặt thất vọng của các cầu thủ trẻ Liverpool sau trận thua Aston Villa - Ảnh: Reuters

Do mang đội hình mạnh nhất sang Qatar dự FIFA Club World Cup nên Liverpool phải đưa đội hình 2 ra đối đầu Aston Villa ở Cúp Liên đoàn.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Liverpool chơi không tốt và nhận thất bại thảm hại trên sân của Aston Villa. Ngay phút 14, tỉ số được mở cho đội chủ nhà sau pha dàn xếp đá phạt bên cánh phải.

Bị thủng lưới, Liverpool dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng sự yếu kém trong phòng ngự tiếp tục khiến họ phải trả giá.

Phút 17, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Ahmed Elmohamady thoát xuống tạt bóng vào vòng cấm. Bóng chạm chân hậu vệ Morgan Boyes xoáy vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Aston Villa.

Hai bàn thua chóng vánh, đội hình trẻ của Liverpool gần như vỡ trận. Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục thi đấu thiếu tập trung và mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự, tạo cơ hội cho các chân sút Aston Villa khai thác.

Hệ quả, thủ thành Kelleher dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng thêm 3 lần nữa sau những pha dứt điểm của Jonathan Kodjia (cú đúp) và Wesley.

Chung cuộc, Aston Villa đè bẹp Liverpool 5-0 và giành vé lọt tiếp vào bán kết Cúp Liên đoàn.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/232848/firmino-dua-liverpool-vao-chung-ket-fifa-club-world-cup-2019.html