Filip nguyễn và Đặng Văn Lâm: Cơn đau đầu dễ chịu của Philippe Troussier

Với quyết tâm cống hiến cho ĐTQG Việt Nam cũng như tài năng vốn có, Filip Nguyễn hứa hẹn sẽ là ngôi sao mới của đội bóng áo đỏ trong thời gian tới. Tất nhiên, Filip Nguyễn còn đối mặt với thử thách không nhỏ: đánh bật Đặng Văn Lâm khỏi vị trí số 1 hiện tại.

Filip Nguyễn so tài Đặng Văn Lâm

Ngay sau khi nhập quốc tịch Việt Nam thành công, Filip Nguyễn đã được HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi danh sách này cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và nhận được phản hồi tích cực. Cụ thể, AFC xác nhận Filip Nguyễn hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Việt Nam. Thủ môn 31 tuổi này từng được triệu tập lên ĐTQG Cộng hòa Séc vào năm 2020, nhưng chưa một lần ra sân thi đấu. Theo quy định của FIFA, Filip Nguyễn vẫn có thể đại diện cho ĐTQG khác nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm sẽ có màn so tài thú vị.

Việc chuyển đổi quốc tịch trong giới bóng đá không còn quá mới. Nhiều cầu thủ thậm chí từng khoác áo ĐTQG này nhưng vẫn có thể đại diện cho ĐTQG khác, tùy theo các quy định của FIFA. Filip Nguyễn thực tế cũng chỉ có cơ hội tập trung cùng ĐTQG B của Cộng hòa Séc, sau khi ĐTQG A bị cách ly vì nhiễm COVID-19.

Với quyết tâm cống hiến cho ĐTQG Việt Nam cũng như tài năng vốn có, Filip Nguyễn hứa hẹn sẽ là ngôi sao mới của đội bóng áo đỏ trong thời gian tới. Tất nhiên, Filip Nguyễn còn đối mặt với thử thách không nhỏ: đánh bật Đặng Văn Lâm khỏi vị trí số 1 hiện tại.

Về lý thuyết, Filip Nguyễn vượt trội các thủ môn Việt Nam, từ thể hình, sức mạnh cho đến phản xạ và các yếu tố chuyên môn khác. Đây là điều dễ hiểu khi anh trưởng thành ở bóng đá châu Âu và từng nhiều năm thi đấu đỉnh cao ở giải VĐQG Cộng hòa Séc. Filip Nguyễn từng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhiều vòng đấu ở giải VĐQG Cộng hòa Séc. Anh cũng có cơ hội bắt chính cho Slovan Liberec và Slovácko ở Cúp C2, C3 châu Âu - điều mà không cầu thủ Việt Nam nào từng làm được.

Sau khi trở về Việt Nam gia nhập CLB bóng đá Công an Hà Nội, Filip Nguyễn tiếp tục tỏa sáng. Anh góp công giúp đội bóng ngành công an vô địch V.League ngay trong mùa giải thăng hạng và thể hiện phong độ ổn định. Không phải vô cớ mà đội bóng này sẵn sàng đẩy Patrick Lê Giang ra đi để lấy suất Việt Kiều cho Filip Nguyễn. Patrick Lê Giang vốn đã rất xuất sắc, nhưng đẳng cấp của anh vẫn dưới Filip Nguyễn một bậc.

Ngoại trừ Đặng Văn Lâm, các thủ môn khác của V.League xem như không có cửa cạnh tranh nếu Filip Nguyễn lên tuyển. Những ngôi sao quen thuộc như Nguyên Mạnh, Đình Triệu, Thanh Diệp đều có những màn trình diễn xuất thần ở V.League nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao ở sự ổn định. Ngay cả Nguyên Mạnh cũng từng bị ngợp khi bắt chính cho ĐTQG Việt Nam.

Cơn đau đầu dễ chịu của Philippe Troussier

Không cần nói quá nhiều, ai cũng hiểu vị trí độc tôn của Đặng Văn Lâm trong khung thành ĐTQG Việt Nam đang bị đe dọa. Đặng Văn Lâm từng bị Nguyên Mạnh, Đình Triệu và Thanh Diệp thách thức, nhưng anh vẫn giữ vững vị thế của mình từ thời HLV Park Hang-seo đến thời HLV Troussier. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Filip Nguyễn hoàn toàn khác.

Nhiều chuyên gia đánh giá Filip Nguyễn là thủ môn hoàn hảo nhất V.League hiện nay. Chỉ cần theo dõi thủ môn này trong màu áo CLB bóng Công an Hà Nội, giới mộ điệu cũng có thể đồng tình với điều đó. Vượt qua các rào cản về ngôn ngữ, môi trường sống, Filip Nguyễn tỏa sáng như thể anh đã gắn bó với CLB bóng Công an Hà Nội và V.League từ lâu. Các chiêu trò của tiền đạo đối phương hay sự cố bất thường vì… mặt sân gồ ghề đều không thể làm khó thủ môn 31 tuổi này.

Kể từ khi gia nhập CLB bóng đá Công an Hà Nội vào tháng 6/2023, Filip Nguyễn chưa mắc bất cứ sai lầm nào. Cho dù chỉ giữ sạch lưới 4 trong 16 trận cho đội bóng ngành công an, nhưng Filip Nguyễn cũng chỉ thủng lưới 18 bàn. Anh gặp khó trong việc giữ sạch lưới chủ yếu vì xu hướng chơi tấn công cống hiến đến phút cuối của đội nhà.

Chính vì vậy, Filip Nguyễn sẽ không đẩy HLV Troussier vào bài toán khó như một số người lo ngại. Ngược lại, thủ môn này sẽ mang đến cơn đau đầu dễ chịu cho chiến lược gia người Pháp. Giống như bất cứ HLV nào trên thế giới, Troussier luôn mong muốn có 2 cầu thủ xuất sắc ở 1 vị trí. Điều đó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy quyết tâm thi đấu của mỗi cầu thủ và mang đến lợi ích lớn cho tập thể.

Với sự ổn định đang có, không bất ngờ nếu Filip Nguyễn lập tức chiếm vị trí của Đặng Văn Lâm - người mắc một số sai lầm gần đây. Khi đó, bộ đôi này sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị, và HLV Troussier có thể lấy đó làm mẫu cho các cầu thủ ở các vị trí khác. Bất cứ ai cũng có thể bị thay thế, và bất cứ ai cũng có cơ hội để bước lên thể hiện nếu có đủ tài năng và bản lĩnh.

An Khánh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/filip-nguyen-va-dang-van-lam-con-dau-dau-de-chiu-cua-philippe-troussier-i717056/