FIFA tôn vinh 'Ronaldo tuyển nữ VN': Giấc mơ World Cup 2019 ở rất gần

Trang web chính thức của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa có bài viết khen ngợi biệt tài đá phạt của Nguyễn Thị Tuyết Dung, ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam.

Xem video Tuyết Dung đá phạt góc ghi 2 bàn vào lưới Malaysia (Nguồn VTV):

Kỷ lục đá phạt góc ghi 2 bàn

Nguyễn Thị Tuyết Dung vừa trở thành nhân vật chính trong một bài viết trên trang chủ FIFA. Tác giả bài viết lựa chọn ngôi sao của tuyển nữ Việt Nam bởi ấn tượng đặc biệt khả năng đá phạt. Tuyết Dung từng lập kỷ lục ghi đến 2 bàn thắng từ chấm phạt góc trong cùng 1 trận đấu.

Bài viết về Tuyết Dung trên trang chủ FIFA

Ghi bàn trực tiếp từ phạt góc là điều hiếm thấy ngay cả với những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, một cầu thủ nữ tại Việt Nam đã thể hiện tuyệt kỹ đỉnh cao này đến 2 lần trong cùng 1 trận đấu và bằng cả hai chân”, tác giả trầm trồ mở đầu bài viết.

Kỳ tích đó của Tuyết Dung được lập năm 2015 trong trận đấu tại giải AFF với Malaysia. Đây là trận đấu tưng bừng của đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung nâng tỷ số lên 5-0 từ quả đá phạt góc chân trái bên cánh phải. Sau đó tiền vệ số 7 độc diễn qua 2 cầu thủ đội bạn ghi bàn thứ 6. Cú hat-trick được hoàn tất sau đó và đến từ chấm phạt góc bên cánh trái, tất nhiên Tuyết Dung thực hiện bằng chân phải.

Khi trả lời phỏng vấn FIFA, Tuyết Dung cũng rất tự tin về phong độ hiện tại cùng đội tuyển nữ Việt Nam. “Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình tại vòng loại châu Á và đội tuyển Việt Nam đã chơi ấn tượng. Chúng tôi đã ghi được 27 bàn thắng, chỉ thủng lưới 1 bàn và giành vé trực tiếp vào vòng chung kết”, tiền vệ 23 tuổi cho biết.

Giấc mơ World Cup 2019

FIFA đang đánh giá rất cao Tuyết Dung cũng như đội tuyển nữ Việt Nam. Tháng 4/2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á tại Jordan. 5 đội có thứ hạng cao nhất trong tổng số 8 đội tham dự sẽ nhận vé đi World Cup 2019 tại Pháp. Đây là thử thách cũng như cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam.

Tuyết Dung ôm tham vọng dự World Cup 2019

Cơ hội dự World Cup 2019 chia đều cho 8 đội tham dự. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ không để tuột cơ hội quý giá này một cách dễ dàng và sẽ lần đầu tiên được đi World Cup. Chúng tôi muốn được trải nghiệm khi thi đấu với những đối thủ hàng đầu thế giới”, Tuyết Dung nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam.

Dù mới 23 tuổi song Tuyết Dung đang là trụ cột của bóng đá nữ Việt Nam. Tiền vệ đang đầu quân cho Phong Phú Hà Nam từng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014. Được biết, Tuyết Dung rất hâm mộ Cristiano Ronaldo và phong cách chơi bóng ảnh hưởng không nhỏ từ siêu sao người Bồ Đào Nha.

Với việc được FIFA ca ngợi, Tuyết Dung là cầu thủ Việt Nam thứ 2 có được vinh dự này sau đàn anh Lê Công Vinh.

Xem video Tuyết Dung chia sẻ hâm mộ Ronaldo (Nguồn: VTVcab):

Huyền Anh (Tổng hợp FIFA)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/fifa-ton-vinh-ronaldo-tuyen-nu-vn-giac-mo-world-cup-2019-o-rat-gan-c9a557267.html