Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN được tổ chức lồng ghép

Ngày 14.4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đăng cai tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất - năm 2013 tại Đà Lạt vào tháng 12 tới.

Văn bản này cho biết: Nếu được Thủ tướng đồng ý, việc tổ chức festival này sẽ được tổ chức lồng ghép với các sự kiện của địa phương trong năm 2013 như kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt, công bố Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014... K.D

“Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”
Đây là chủ đề Ngày hội Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 do Bộ VHTTDL tổ chức vào ngày 20.4 tại Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Ngày hội có nhiều hoạt động: Triển lãm giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ được Giải thưởng Hồ Chí Minh; trình diễn thơ và văn xuôi; triển lãm những cuốn sách đạt giải sách hay, sách đẹp của Hội Xuất bản; Giao lưu với nhóm Cánh buồm - nhóm thiện nguyện viết sách giáo dục với mục tiêu vì một nền giáo dục hiện đại... và đặc biệt là giao lưu với cây bút trẻ Bích Lan - người vượt lên số phận không may mắn của mình, bằng việc tự học để trở thành một nhà văn, một dịch giả. K.A

“Duyên nợ miền Tây” và “Vùng Hạ chuyển mình” sắp lên sóng
2 sản phẩm mới của Cty CP Chào Việt Nam là phim “Duyên nợ miền Tây” và “Vùng Hạ chuyển mình”. “Duyên nợ miền Tây” dài 37 tập, phát sóng từ ngày 11.4, lúc 19h50 trên VTV Cần Thơ 1.
Đây là phim tâm lý xã hội pha hài, với sự tham gia của Huỳnh Đông, Lê Bêla, Nguyễn Hậu, Trần Bích Hằng, Quốc Tân, Lê Vinh, Mai Sơn, Kiều Linh, Tiểu Bảo Quốc... Khi “Duyên nợ miền Tây” vừa công chiếu, Chào Việt Nam Film tiếp tục sản xuất bộ phim “Vùng Hạ chuyển mình”, dài 40 tập của đạo diễn Hồng Phú Vinh, bấm máy vào ngày 12.4, dự kiến tháng 9 lên sóng VTV Cần Thơ 1. M.T

Tuần lễ thời trang VN thu - đông 2013
Tuần lễ thời trang VN thu - đông 2013 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20.4 tại khách sạn Hanoi Daewoo.
Chương trình với sự tham gia của 18 nhà thiết kế (NTK) với 500 mẫu mới nhất, gồm: May Việt Thắng, các NTK Hồng Vương, Văn Hiền, Văn Khoa, Bích Hà, Ngọc Hân, nhóm Redwood, Trọng Nguyễn, Vũ Việt Hà, Hà Duy, Công Khanh, Minh Minh, Cường Thịnh, Minh Hạnh, Chu La (Tây Ban Nha), thương hiệu Charming Ly's và đặc biệt có sự tham dự của NTK người Pháp Francoise Hofmann. Xu hướng thời trang năm nay, theo NTK Minh Hạnh, là sự biến tấu của kẻ ca-rô và hoa. Đây là năm thứ 12 sự kiện này được tổ chức, bên cạnh tuần lễ thời trang xuân - hè, do NTK Minh Hạnh khởi xướng với mong muốn đặt nền móng cho ngành thời trang Việt. K.A

Bảo tàng Dân tộc học VN phát động cuộc thi viết “Công chúng với Bảo tàng dân tộc học”
Nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng (18.5), với chủ đề “Bảo tàng (ký ức + sáng tạo) = Thay đổi tư duy”, do Tổ chức Bảo tàng thế giới (ICOM) đưa ra, Bảo tàng Dân tộc học VN phát động cuộc thi viết “Công chúng với Bảo tàng dân tộc học”. Người tham dự có thể viết về những ấn tượng đặc biệt hay giá trị đặc biệt trong BT; Kiến trúc dân gian ấn tượng hay cách thức trưng bày; Hoạt động tại BT... Bài viết có dung lượng tối thiểu 1.000 chữ, gửi về địa chỉ: information.vme@gmail.com; hoavme@gmail.com; hoặc Bảo tàng DTHVN (đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu giấy, HN), với hạn cuối ngày 10.5. T.HOÀNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/festival-di-san-unesco-viet-nam-asean-duoc-to-chuc-long-ghep/111511.bld