Federer đặt mục tiêu chinh phục mới sau khi vô địch Thượng Hải Masters

Đánh bại Rafael Nadal 6-4 và 6-3 ở trận chung kết, Federer vô địch Thượng Hải Masters 2017. Đây là danh hiệu thứ 6 của huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ trong năm nay sau các chức vô địch Australian Open, Indian Wells Masters, Miami Open, Halle Open và Wimbledon.

Chiến thắng trước Nadal này không chỉ giúp Federer bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu một chiếc cúp nữa mà còn củng cố hy vọng vượt qua chính Nadal để giành ngôi số 1 thế giới của Federer vào cuối năm. Không ngạc nhiên khi tay vợt Thụy Sỹ tỏ ra rất hài lòng và trong lúc bày tỏ sự mãn nguyện lớn lao, Federer cũng không che giấu tham vọng chiếm ngôi số 1 thế giới của anh.

“Tôi chơi tuyệt vời, hầu như không mắc lỗi. Giờ tôi biết rõ mình cần chơi thế nào và tôi đã làm được đúng những gì mình muốn trong 1 giờ 12 phút trên sân. Tôi khởi đầu hoàn hảo, duy trì áp lực trước khi tạo ra những cơ hội mới cho mình bằng những quả trả bóng”.

“Tôi giữ vững thế tấn công và rồi cũng lùi lại đúng lúc để đảm bảo rằng Rafa mắc lỗi. Mọi việc đã diễn ra như vậy. Thực sự là tôi bất ngờ vì mình vô địch ở đây sau những gì xảy ra với cái lưng của tôi từ giải Montreal Masters. Thật vui vì tôi đã có thể trở lại thi đấu và chiến thắng”.

“Mục tiêu ưu tiên của tôi giờ đây là London nơi tôi muốn chiến thắng ở ATP World Tour Finals. Kết thúc mùa giải với vị trí số 1 là mục tiêu dài hạn. Tôi không nghĩ mình làm được nhưng nếu tôi cứ chơi thế này thì ai biết được chuyện gì xảy ra? Biết đâu tôi lại tiến rất gần tới vị trí đó”.

HT
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/federer-dat-muc-tieu-chinh-phuc-moi-sau-khi-vo-dich-thuong-hai-masters-n20171015203036061.htm