FBI công bố về cái chết của thủ lĩnh Abu Sayyaf

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận mẫu ADN lấy từ thi thể thu giữ được ở thành phố Marawi phù hợp với mẫu ADN của thủ lĩnh Abu Sayyaf Isnilon Hapilon.

Thủ lĩnh Abu Sayyaf Isnilon Hapilon (đứng bên phải) đã bị tiêu diệt. Ảnh: AFP

"Chúng tôi nhận được một báo cáo chính thức rằng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ xác nhận mẫu ADN lấy từ thi thể do các đơn vị tác chiến của chúng tôi thu giữ được ở Marawi chính là Isnilon Hapilon", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết hôm thứ bảy (21.10).

"Quá trình xác minh với thi thể của những phần tử khủng bố khác cũng đang được tiến hành", ông nói thêm.

Isnilon Hapilon cùng với Omarkhayam Maute - thủ lĩnh  phiến quân Maute bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ kéo dài 4 giờ đồng hồ với quân đội chính phủ Philippines sáng sớm 17.10.

Cả thủ lĩnh Abu Sayyaf và Maute đều cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.

Cái chết của các thủ lĩnh phiến quân thân IS báo hiệu việc kết thúc cuộc vây hãm thành phố Marawi sau gần 5 tháng.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/fbi-cong-bo-ve-cai-chet-cua-thu-linh-abu-sayyaf-571410.ldo