FA ra án phạt nhẹ cho Jose Mourinho

Tin vui cho Manchester United khi HLV Jose Mourinho không phải nhận án phạt nặng sau những phát ngôn thiếu chuẩn mực gần đây.

Theo đó, "Người đặc biệt" chỉ phải nộp 58.000 bảng và bị cấm chỉ đạo 1 trận. Đây là tổng mức hình phạt dành cho Mourinho sau khi bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội vì phản đối và có bình luận không phù hợp với các trọng tài.

Trong trận hòa 0-0 của Manchester United trước Burnley cuối tuần trước, ông Mourinho bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp 2 sau khi phản ứng gay gắt với trọng tài Mark Clattenburg ở giờ nghỉ giữa hiệp. Chiến lược gia này phàn nàn vì sao "Quỷ đỏ" không được hưởng một quả 11 mét.

HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp 2 ở trận gặp Burnley. Ảnh: Getty Images.

FA sau đó quyết định buộc tội Mourinho và đưa ra hình phạt cấm chỉ đạo 1 trận (gặp Swansea) và nộp 8.000 bảng.

Ngoài ra, vị HLV người Bồ Đào Nha còn phải nộp thêm 50.000 bảng vì bình luận không phù hợp với trọng tài Anthony Taylor trước trận Manchester United gặp Liverpool. Vị HLV người Bồ Đào Nha nói: "Taylor là một trọng tài giỏi nhưng rất khó để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ vì chịu quá nhiều áp lực".

Báo Guardian cho biết Mourinho đã chấp thuận án phạt của FA. Điều này có "lợi" cho nhà cầm quân 53 tuổi bởi ông sẽ trở lại ghế chỉ đạo khi đội nhà tiếp Arsenal vào ngày 19/11. Cũng theo Guardian, Mourinho sẽ đối mặt với hình phạt nặng hơn (cấm chỉ đạo 2 trận) nếu quyết định kháng cáo.

Thời điểm này mùa trước, cựu HLV Chelsea cũng bị FA cấm chỉ đạo 1 trận vào nộp 50.000 bảng vì chỉ trích trọng tài khi ông này cho Southampton hưởng phạt đền dẫn đến “The Blues” thua trận.

Được bổ nhiệm làm HLV của Man United vào hè 2016, "Người đặc biệt" vẫn chưa mang đến những sự khởi sắc về thành tích cho đội nhà. Sau 10 vòng đấu tại Premier League, "Quỷ đỏ" xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém các đội đầu bảng là Man City, Arsenal và Liverpool khoảng cách 8 điểm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fa-ra-an-phat-nhe-cho-jose-mourinho-post694764.html