EVNGENCO 3 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại TP. Hạ Long.

Ông Trương Văn Phương - Giám đốc EPS cho biết, năm 2023, công ty đã phối hợp cùng các đơn vị phát điện trong công tác sản xuất cung ứng điện, kiểm soát và xử lý tốt các tồn tại bất thường, góp phần nâng cao độ ổn định, tin cậy tại các nhà máy điện, đặc biệt trong cao điểm mùa khô 2023. Công ty đã hoàn thành 8 công trình sửa chữa lớn, vượt tổng tiến độ 2 ngày, hoàn thành xây dựng mô hình mô phỏng CFD cho lò hơi tổ máy S2 Nhà máy điện Vĩnh Tân 2, đưa vào khai thác hệ thống RMS cảnh báo sớm các bất thường thiết bị tại Nhà máy điện Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1; tổ chức và tham gia 5 khóa đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về tuabin, máy phát, thí nghiệm điện tại nước ngoài.

Ông Trương Văn Phương - Giám đốc EPS trình bày báo cáo

Đặc biệt, phong trào sáng kiến được đông đảo người lao động hưởng ứng. Năm 2023, EPS có 10 sáng kiến kỹ thuật cấp tổng công ty, 4 sáng kiến được EVN công nhận. Công ty đã đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công tác gia công chế tạo và phục hồi các sản phẩm đặc thù, đáp ứng nhu cầu vật tư phụ tùng thay thế cho các nhà máy điện trong EVNGENCO3 và cung cấp ra thị trường bên ngoài, nổi bật là sản phẩm bộ trao đổi nhiệt bộ sấy không khí (APH), gia công bộ cánh động quạt gió, phun phủ phục hồi cánh động quạt khói...

Trong năm qua, EPS đã nhận được hơn 50 đơn đặt hàng từ 22 khách hàng trong và ngoài EVN, hoàn thành các công trình sửa chữa lớn cho các khách hàng như Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Duyên Hải 3, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành Nhà máy điện Hiệp Phước giai đoạn 1 công suất 1200 MW.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EPS ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp của EPS để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Trước dự báo tình hình có nhiều khó khăn trong năm 2024, ông Lâm đề nghị EPS tiếp tục tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị phát điện đảm bảo độ khả dụng, sẵn sàng các tổ máy, vận hành sản xuất điện an toàn, kinh tế, đặc biệt trong mùa khô năm 2024, chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho công tác tiếp nhận quản lý vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 3 và Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 BOT; đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu, thay thế chuyên gia và xây dựng các sản phẩm, dịch vụ đặc thù mang thương hiệu EPS; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số đối với công tác sửa chữa, nâng cao chất lượng, dịch vụ để thu hút khách hàng bên ngoài tổng công ty.

Lãnh đạo EPS khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023

Ông Trương Văn Phương khẳng định EPS sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Tuấn Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/evngenco-3-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-nam-2023-2242392.html