EVN HANOI đẩy mạnh công tác an sinh xã hội

Cụ thể, EVN HANOI đã sửa chữa, thay thế đường dây bóng đèn cho hơn 2.000 hộ, tặng 6.000 phần quà cho gia đình nghèo/chính sách, tặng 300 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Nhờ hoạt động giúp đỡ của EVN HANOI, 41 hộ dân đang sinh sống, phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nhỏ ở khu kinh tế mới Áng Bằng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức không còn lo lắng về vấn đề sử dụng điện.

“Điện thì không phải suy nghĩ gì nữa rồi!”

Ông Bùi Văn Biền - một trong những người đầu tiên lập khu kinh tế mới Ánh Bằng kể lại rằng đời sống từ năm 2003 rất cực khổ, phải dùng nhờ điện của quân đội. Đường điện kéo xa nên rất yếu, chỉ đủ để thắp sáng.

“Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vừa đầu tư cơ sở điện mới, khỏe lắm. Trước chỉ nuôi được vài trăm con gà, giờ có điện sưởi tốt nên nhiều nhà nuôi đến vạn con gà. Lúc trước, chúng tôi phải đi cả cây số để gánh nước, giờ điện đủ dùng cho máy bơm tưới nước nên trồng trọt cũng phát triển hơn”, ông cho biết.

Ông Biền và các hộ dân tại thôn Áng Bằng đã có cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Giống với ông Biền, chị Phùng Thị Nga xúc động chia sẻ: “Trước vất vả lắm! Bây giờ cuộc sống đã thuận tiện hơn nhiều. Được Nhà nước, Công ty Điện quan tâm, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi”.

“Điện thì không phải suy nghĩ gì nữa rồi” - đó là ý kiến chung của các hộ dân khu kinh tế mới Áng Bằng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức khi được hỏi về cuộc sống hàng ngày.

Đánh giá việc EVN HANOI đầu tư cấp điện cho nhân dân tại thôn Áng Bằng cũng như trên địa bàn xã, ông Phùng Văn Thu - Phó chủ tịch xã Tuy Lai cảm kích: “Lãnh đạo xã rất cảm ơn sự quan tâm của EVN HANOI về công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã, nhất là các vùng quê nghèo, hẻo lánh. EVN HANOI đầu tư, cấp điện trực tiếp cho thôn Áng Bằng giúp sản xuất chăn nuôi phát triển, đầu tư thêm máy móc hỗ trợ, điều kiện kinh tế, cuộc sống sẽ khấm khá hơn”.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn ngành điện nói chung, EVN HANOI nói riêng sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình tri ân khách hàng, nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Tuy Lai.

“Thắp sáng miền quê”

Anh Lê Ngọc Tư - trưởng thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức có nhiệm vụ đi tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động các hộ gia đình thực hiện công việc của xã vào buổi tối. Do đường rất tối, anh dễ vấp ngã, xước xát chân tay khi đi xe đạp.

EVN HANOI tiến hành lắp đặt miễn phí hệ thống chiếu sáng phục vụ cộng đồng xã hội ở 150 tuyến đường tại thủ đô Hà Nội, trong đó có thôn Lai Tảo. Giờ đây, mọi người không còn nhìn thấy hình ảnh tuyến đường quê tối tăm, heo hút.

Công nhân EVN HANOI triển khai công trình Thắp sáng miền quê tại thôn Lai Tảo.

Anh Lê Ngọc Tư hào hứng chia sẻ: “Từ khi EVN HANOI lắp đặt hệ thống chiếu sáng miễn phí cho thôn chúng tôi, thì việc đi lại vào buổi tối đã dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều. Con đường đã hết tối tăm, bà con trong thôn tham gia các sinh hoạt rất đông. Một số gia đình bắt đầu hình thành thói quen đi dạo, đi bộ thể dục vào buổi tối”.

Ông Lê Ngọc Thực - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Bột Xuyên cho biết: “Hoạt động Thắp sáng miền quê của EVN HANOI có ý nghĩa lớn với cộng đồng. Tuyến đường được thắp sáng sẽ đem lại các lợi ích như thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế dễ dàng hơn, hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự, giảm thiểu tệ nạn xã hội trên địa bàn, giảm số lượng vụ tai nạn giao thông”.

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/evn-hanoi-day-manh-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-post708810.html