EVN Hà Nội giảm 1.300 nhân viên

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội Nguyễn Anh Dũng, 3 năm qua đơn vị này không tuyển thêm nhân viên và từ số nhân viên từ 8.500 giảm xuống còn 7.200.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 23/5, ông Nguyễn Anh Dũng cho hay, EVN Hà Nội đã thực hiện nhiều cách để giảm số lượng nhân viên. “Doanh nghiệp nào cũng thế, chúng tôi phải bàn bạc rất nhiều để không thể đẩy nhân viên ra ngoài. Tổng công ty phải đưa ra nhiều phương án với nhân viên dôi dư như chia theo bằng cấp phù hợp với công việc gì để chuyển đổi dần” – ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Ví dụ như số lượng người thu tiền điện đang được định biên lại, ổn định bộ máy và cắt dần chi phí này loại khỏi giá điện.

Tại các chung cư, EVN Hà Nội cho nhân viên làm việc với các ngân hàng tại ngay tòa nhà đó để ký kết việc nộp tiền điện qua ngân hàng. Tổng công ty này dự tính, từ nay tới hết năm 2017, sẽ phấn đấu có 60% khách hàng trả tiền điện qua ngân hàng.

EVN cũng đang lên phương án để năm nay có thể thành lập công ty dịch vụ điện lực trực thuộc EVN Hà Nội. Tại 30 công ty điện lực của EVN Hà Nội đã thành lập các đội dịch vụ và với mục tiêu hướng tới khách hàng, chăm sóc khách hàng từ công tơ vào mỗi gia đình. “Số lượng nhân viên dôi dư của ngành điện cũng sẽ chuyển sang đơn vị này” – ông Nguyễn Anh Dũng cho hay./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/evn-ha-noi-giam-1300-nhan-vien-239637.html