Everton lại đón cú sốc: Nguy cơ bị trừ thêm 9 điểm, tổn thất 300 triệu bảng

Chưa kịp hoàn hồn với án phạt trừ 10 điểm, Everton tiếp tục đối diện sóng gió khi bị 3 đội bóng đồng loạt khởi kiện.

Hôm 17/11, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã đưa ra thông báo về án phạt trừ 10 điểm dành cho câu lạc bộ Everton vì vi phạm Luật công bằng tài chính trong giai đoạn từ cuối mùa giải 2021/22. Cụ thể, đội chủ sân Goodison Park chịu khoản lỗ 124,5 triệu bảng, trong khi giải đấu hàng đầu "xứ sở sương mù" chỉ cho phép các đội lỗ không quá 105 triệu Bảng.

Everton bị 3 đội khởi kiện, đối diện nguy cơ bị trừ thêm 9 điểm

Án phạt trừ 10 điểm khiến Everton rơi từ thứ hạng 14 (14 điểm/12 trận) xuống hạng 19 với 4 điểm, bằng điểm đội bét bảng Burnley (hơn hiệu số phụ) và kém nhóm an toàn 2 điểm.

Tuy nhiên thảm họa với đại diện vùng Merseyside chưa dừng lại. Theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, 3 câu lạc bộ gồm Burnley, Leicester, Leeds đang lên kế hoạch khởi kiện Everton. Đây là những đội từng phải xuống hạng ở những mùa giải Everton vi phạm Luật Công bằng tài chính, vì vậy họ cho rằng mình đã chịu tổn thất nặng nề và yêu cầu khoản bồi thường 100 triệu bảng/đội.

Như vậy trường hợp 3 đội thắng kiện, Everton phải thanh toán số tiền lên tới 300 triệu bảng. Hiện ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang chỉ định một Ủy ban gồm ba thành viên để điều tra vụ việc.

Daily Mail nhấn mạnh, Everton có quyền kháng cáo án phạt trừ 10 điểm, còn Burnley, Leeds và Leicester có 28 ngày kể từ thời điểm Ngoại hạng Anh đưa ra phán quyết với đội chủ sân Goodison Park để nộp đơn kiện. Những người đứng đầu giải đấu tự tin sẽ giải quyết đơn kiện và quyết định kháng cáo của Everton trước khi mùa giải 2023/24 khép lại.

Tin dữ đến với Everton đúng vào thời điểm đội bóng đang trong quá trình đổi chủ. Hồi tháng 9, công ty đầu tư 777 Partners do doanh nhân người Mỹ Josh Wander đứng đầu đạt thỏa thuận mua lại 94,1% cổ phần từ chủ sở hữu Farhad Moshiri trị giá 500 triệu bảng. Hiện giới chủ Mỹ chỉ còn chờ đợi sự chấp thuận từ lãnh đạo Ngoại hạng Anh để chính thức thâu tóm đội bóng.

Trong hợp đồng mua lại cổ phần của Everton có điều khoản quy định, giá bán sẽ giảm đáng kể nếu đội bóng bị yêu cầu bồi thường hoặc xuống hạng. Mặt khác, Daily Mail cho biết giới chủ Mỹ không sẵn sàng thanh toán khoản bồi thường lớn đến vậy và có thể cân nhắc rút lui vào phút chót.

Nếu thua kiện và không thể bồi thường, Everton sẽ đối diện hình phạt trừ 9 điểm theo quy định được ban tổ chức Ngoại hạng Anh ban hành từ năm 2004. Với tổng cộng 19 điểm trừ, cơ hội để đội bóng vùng Merseyside trụ hạng gần như không còn.

Everton trở thành câu lạc bộ thứ ba trong lịch sử Ngoại hạng Anh nhận án phạt trừ điểm, bên cạnh Middlesbrough năm 1997 (bị trừ 3 điểm) và Portsmouth năm 2010 (bị trừ 9 điểm). Đáng chú ý, cả 2 đội bóng đều xuống hạng vào cuối mùa giải.

Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/everton-lai-don-cu-soc-nguy-co-bi-tru-them-9-diem-ton-that-300-trieu-bang-c28a63810.html