EU và Mỹ lần đầu thảo luận về các mối quan hệ với Nga và Iran

Ngày 9/2, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và EU lần đầu gặp mặt để thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế nóng.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đang có chuyến thăm Mỹ hai ngày bắt đầu từ 9/2. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ của người đứng đầu ngành ngoại giao Liên minh châu Âu kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Bà Mogherini gặp ông Tillerson tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ỏ Washington ngày 9/2. Ảnh: AP.

Bà Mogherini gặp ông Tillerson tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ỏ Washington ngày 9/2. Ảnh: AP.

Trong một thông báo, Liên minh châu Âu (EU) cho biết bà Mogherini và tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hội đàm tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington để thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế nóng.

Bà Mogherini cho biết bà và Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc trao đổi cởi mở về một loạt vấn đề mà hai bên đang nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp, như các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, thách thức chung trong cuộc chiến chống khủng bố, tăng cường nền quốc phòng châu Âu, quan hệ với Nga, chương trình hạt nhân Iran và một loạt cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó có Ukraine và Syria.

Cũng trong ngày 9/2, bà Mogherini đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Mogherini từng đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán đi tới thỏa thuận hạt nhân hồi giữa năm 2015 giữa Iran và các cường quốc phương Tây. Tuy nhiên, chính quyền mới tại Mỹ lại không đánh giá cao thỏa thuận này và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn mới đây tuyên bố đặt Iran vào diện theo dõi sau khi nước này tiến hành thử tên lửa hồi tuần trước.

Về quan hệ với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện lập trường sẵn sàng làm việc với Nga, khiến các đồng minh châu Âu lo ngại. Bản thân Ngoại trưởng Mỹ Tillerson trước đây cũng có những mối quan hệ kinh doanh quan trọng với Nga khi còn là Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin
AP

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/eu-va-my-lan-dau-thao-luan-ve-cac-moi-quan-he-voi-nga-va-iran-592420.vov