EU tiết lộ chính xác khoản tiền bị đóng băng của Nga, EC dự định gì với tiền lãi khủng?

Ngày 3/7, Ủy viên tư pháp Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders tiết lộ, khối đã đóng băng 207 tỷ Euro (226 tỷ USD) tài sản và dự trữ của nhà nước Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tài sản Nga bị đóng băng tạo ra khoảng 3 tỷ Euro (3,3 tỷ USD) tiền lãi. (Nguồn: Asia Times)

Ông Didier Reynders cho biết thêm, Ủy ban châu Âu (EC) đang thảo luận về khả năng sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga để tài trợ cho công cuộc tái thiết Ukraine.

Hàng trăm tỷ Euro của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị EU và đồng minh đóng băng theo chính sách trừng phạt Moscow.

Dự kiến, khoản tiền bị đóng băng của Nga tạo ra khoảng 3 tỷ Euro (3,3 tỷ USD) tiền lãi.

Tháng 6/2023, hãng Bloomberg đưa tin, các nhà lãnh đạo EU đang cân nhắc kế hoạch áp thuế phụ thu với tiền lãi được tạo ra từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga và dùng khoản tiền đó để hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Phát biểu kết thúc Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) ngày 30/6, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng cho hay, Ủy ban này sẽ đề xuất đánh thuế các tài sản cố định của Ngân hàng Trung ương Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lại tỏ ra khá thận trọng với bước đi này, do phải cần tới sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước thành viên EU.

Hồi tháng 11/2022, EC cũng đề xuất tịch thu tài sản bị đóng băng của Moscow và tìm kiếm phương án pháp lý để dùng số tiền đó hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước.

Trong thời gian trước mắt, EU và các đối tác sẽ quản lý số tài sản của Nga bị đóng băng và có thể mang đi đầu tư để lấy tiền bồi thường thiệt hại mà chiến dịch quân sự đặc biệt gây ra cho Ukraine.

(theo Bloomberg)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-tiet-lo-chinh-xac-khoan-tien-bi-dong-bang-cua-nga-ec-du-dinh-gi-voi-tien-lai-khung-233308.html