EU sử dụng lợi nhuận từ tài sản phong tỏa của Nga

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo bày tỏ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU rằng ông ủng hộ đề xuất của Liên minh châu Âu về việc sẽ sử dụng hàng tỷ euro lợi nhuận từ tài sản tài chính bị đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraine.

Ủy ban Châu Âu (EC) ngày 20/3 đã đề xuất chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 đến 3 tỷ euro (2,7-3,3 tỷ USD) mỗi năm được tạo ra từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sau khi chiến sự bùng phát.

Theo đề xuất của Ủy ban, 90% lợi nhuận sẽ được chuyển qua quỹ Cơ sở Hòa bình Châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho nỗ lực phục hồi và tái thiết. Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu vì lợi nhuận là tiền lãi từ khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được nắm giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia EU.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/eu-su-dung-loi-nhuan-tu-tai-san-phong-toa-cua-nga-227720.htm