EU sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar

(VOV) - Quyết định này dự kiến sẽ được Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu phê chuẩn vào đầu tuần tới tại Luxemburg.

Ngày 17/4, phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton thông báo, Khối này đang xem xét việc sẽ sớm dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Myanmar.

Bà Catherine Ashton (ảnh: Internet)

Theo bà Catherine Ashton, quyết định vừa nêu dự kiến sẽ được Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu phê chuẩn vào đầu tuần tới tại Luxemburg.

Phát biểu tại Nghị viên châu Âu ở Strasbourg của Pháp, bà Catherine Ashton hoan nghênh tiến trình chuyển giao dân chủ vừa qua ở Myanmar coi đây là sự thay đổi lớn mang tính lịch sử.

Bà Catherine Ashton cho biết, EU muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với Myanmar. Cụ thể, EU sẽ tiếp tục hỗ trợ công cuộc cải cách dân chủ, góp phần phát triển kinh tế cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định dân tộc bền vững cho Myanmar.

Ngoài ra, EU cũng sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để các công ty châu Âu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Myanmar.

Dự kiến, cuối tháng này, bà Catherine Ashton sẽ đến thăm Myanmar và sẽ mời Ngoại trưởng nước này tới Brussels.

Trước đó, hồi tháng 2, một phái đoàn các thành viên Nghị viện châu Âu đã có chuyến thăm “tốt đẹp” tới quốc gia Đông Nam Á này./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/eu-se-do-bo-lenh-trung-phat-myanmar/20124/206646.vov