EU muốn tăng tín dụng ngân hàng dành cho công nghiệp quốc phòng

Các nhà lãnh đạo EU nhất trí đề nghị EIB điều chỉnh chính sách cho vay đối với ngành công nghiệp quốc phòng và định nghĩa hiện nay về các loại hàng hóa lưỡng dụng.

Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3 (theo giờ địa phương), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) - một định chế tài chính của EU, tăng cường các khoản vay dành cho các công ty quốc phòng châu Âu.

Cụ thể, trong các kết luận được đưa ra sau ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh EU, diễn ra tại Brussels (Bỉ) từ ngày 21-22/3, các nhà lãnh đạo EU nhất trí đề nghị EIB điều chỉnh chính sách cho vay đối với ngành công nghiệp quốc phòng và định nghĩa hiện nay về các loại hàng hóa lưỡng dụng - có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Theo các chính sách hiện hành, EIB, ngân hàng có trụ sở tại Luxembourg, không được trực tiếp tài trợ cho việc sản xuất vũ khí và đạn dược trong khi các hàng hóa thuộc diện lưỡng dụng mà EIB tài trợ phải có mục đích chủ yếu là dân sự.

Đề nghị được các lãnh đạo EU đưa ra sau khi hơn một nửa số thành viên của khối đề nghị EIB tăng cường tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Nội dung lá thư có chữ ký của đại diện 14 quốc gia, trong đó có Pháp và Đức, gửi tới EIB ngày 17/3, có đoạn nêu rõ định chế tài chính của EU nên mở rộng đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng, không giới hạn ở một số lượng nhỏ “sản phẩm lưỡng dụng."

Kể từ khi thành lập vào năm 1958, EIB đã đầu tư hơn 1.000 tỷ euro (1.083 tỷ USD) cho các dự án thuộc nhiều lĩnh vực. EIB hiện có các chi nhánh đang hoạt động tại 160 quốc gia và đã cung cấp các khoản vay có tổng trị giá 10,8 tỷ euro trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/eu-muon-tang-tin-dung-ngan-hang-danh-cho-cong-nghiep-quoc-phong-post935951.vnp