EU, Moldova gia hạn thỏa thuận về vận tải đường bộ

EU và Moldova đã quyết định gia hạn thỏa thuận về vận tải đường bộ nhằm giúp Moldova tiếp cận thị trường toàn cầu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển qua các nước EU.

Thỏa thuận đã làm tăng đáng kể xuất khẩu đường bộ của Moldova sang EU, mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế. (Nguồn: Ansa)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) và Moldova ngày 26/3 đã quyết định gia hạn thỏa thuận về vận tải đường bộ cho đến ngày 31/12/2025 thay vì kết thúc ngày 30/6/2024.

Thỏa thuận này nhằm giúp Moldova tiếp cận thị trường toàn cầu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển qua các nước EU, cũng như phát triển hơn nữa mối liên kết với thị trường EU.

EU và Moldova đã ký thỏa thuận trên lần đầu tiên vào ngày 29/6/2022, sau khi các tuyến vận tải quan trọng đi qua các cảng Biển Đen và các thị trường xuất khẩu sang phía Đông Ukraine bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Ukraine.

Thỏa thuận đã làm tăng đáng kể xuất khẩu đường bộ của Moldova sang EU, mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế.

Bằng cách tự do hóa một phần vận tải hàng hóa đường bộ thông qua trao quyền vận chuyển quá cảnh và song phương cho các nhà vận tải EU và Moldova trong lãnh thổ tương ứng của hai bên, thỏa thuận giúp gắn kết thị trường Moldova vào EU tốt hơn.

Điều này cũng góp phần quan trọng vào việc tăng cường các “tuyến đường đoàn kết” EU-Ukraine do Moldova là một quốc gia trung chuyển quan trọng đối với hàng xuất, nhập khẩu của Ukraine.

Theo Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông vận tải Adina Vălean, thỏa thuận đường bộ này là giải pháp cho Moldova khi chịu ảnh hưởng nặng nề do mất các tuyến đường thương mại truyền thống và cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời khẳng định sự ủng hộ vững chắc của EU đối với quốc gia này.

Với thỏa thuận này, trong 18 tháng tới, trao đổi kinh tế bằng đường bộ giữa EU và Moldova có thể diễn ra thuận lợi.

Thống kê cho thấy xuất khẩu bằng đường bộ từ Moldova sang EU tăng lần lượt 27% trong quý 3/2022 và 35% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ năm 2021.

Tương tự, EU cũng được hưởng lợi từ thỏa thuận này khi giá trị xuất khẩu của EU sang Moldova tăng 30% trong quý 3/2022 và ổn định ở mức tương tự trong quý 3/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/eu-moldova-gia-han-thoa-thuan-ve-van-tai-duong-bo-post936802.vnp