EU gia hạn kiểm soát biên giới khu vực Schengen thêm 3 tháng

Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/11 đã quyết định kéo dài thời gian kiểm soát biên giới trong khu vực đi lại tự do Schengen thêm 3 tháng.

Theo đó, Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy đều được phép duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới , vốn lần đầu tiên được các nước này áp dụng vào năm 2015 khi dòng người di cư và tị nạn lên tới hàng triệu người tràn vào châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Slovakia (quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của EU), ông Robert Kalinak nêu rõ, việc kéo dài các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ chỉ diễn ra thêm 3 tháng và các nước sẽ phải tăng cường báo cáo so với giai đoạn trước.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/tin-tuc/eu-gia-han-kiem-soat-bien-gioi-khu-vuc-schengen-them-3-thang-20161112154805666.htm