EU đồng thuận chuyển lợi nhuận tài sản Nga cho Ukraine

Lãnh đạo các nước EU đã đồng thuận trên nguyên tắc kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Đây là diễn biến trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brúc-xen vào ngày hôm qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kế hoạch nói trên có thể mang lại hơn 3 tỉ USD trong năm nay. 1 tỉ USD đầu tiên có thể chuyển đến cho Ukraine ngay vào tháng 7 tới. Bà Leyen không nói rõ khoản tiền nói trên sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào, nhưng cho biết có “sự ủng hộ mạnh mẽ” trong việc sử dụng số tiền thu được cho “mục đích quân sự”. Hiện EU đang đóng băng khoảng 218 tỉ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga trong khối, như một phần của lệnh trừng phạt nhắm vào Mát-x-cơ-va liên quan tới chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga đã nhiều lần phản đối kế hoạch của EU, và khẳng định sẽ đáp trả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/eu-dong-thuan-chuyen-loi-nhuan-tai-san-nga-cho-ukraine-215236.htm