EU cân nhắc biện pháp mới để viện trợ Ukraine

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) sẽ diễn ra vào hôm nay tại thủ đô Brussels của Bỉ. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc duy trì viện trợ cho Ukraine thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Trước cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tăng tốc việc mua sắm và chuyển giao đạn dược cho Ukraine. Theo ông, những sáng kiến như mua đạn dược từ nước thứ ba để viện trợ cho Ukraine của cộng hòa Séc là rất đáng hoan nghênh, khi chỉ trong 3 tuần, nước này đã có thể mua được 300.000 viên đạn pháo và chúng sẽ được chuyển giao cho Kiev trong những tuần tới.

Ủy ban châu Âu cũng đề xuất chuyển khoản tiền lãi thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine.

Tuy nhiên, các các quan chức EU cho biết đề xuất này vẫn vấp phải sự phản đối của một số quốc gia thành viên như Malta, Slovakia, Luxembourg hay Hungary. Điện Kremlin cũng khẳng định hành động này của EU sẽ là một “sự vi phạm luật pháp quốc tế chưa từng có”.

Ngoài việc viện trợ cho Ukraine, Hội nghị thượng đỉnh EU cũng sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề khác như xây dựng chiến lược phòng thủ chung cho châu Âu, tình hình nhân đạo tại Gaza, cải cách hệ thống nông nghiệp châu Âu và đánh giá sự chuẩn bị cho việc mở rộng liên minh.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/eu-can-nhac-bien-phap-moi-de-vien-tro-ukraine-215162.htm