Eni, gã khổng lồ năng lượng cuối cùng rời lĩnh vực dầu khí trên bờ ở Nigeria

Công ty Eni của Ý đã đồng ý bán công ty con hoạt động trên đất liền ở Nigeria cho công ty địa phương Oando, hai công ty cho biết hôm thứ Hai, trở thành gã khổng lồ năng lượng cuối cùng thoái vốn tài sản trên đất liền ở quốc gia Tây Phi này.

Với thỏa thuận dành cho đơn vị Agip Oil Company Ltd (NAOC) ở Nigeria, Eni thực hiện một bước tiến mới trong chiến lược dài hạn nhằm giảm mức độ tiếp xúc với dầu và chuyển sang sử dụng khí đốt tự nhiên, sau khi bán các hoạt động khai thác dầu của mình tại Cộng hòa Công-gô vào tháng 6/2017.

Tập đoàn Ý vẫn sẽ duy trì các hoạt động ngoài khơi ở Nigeria.

Công ty Nigeria cho biết việc mua lại NAOC Ltd sẽ gần như tăng gấp đôi trữ lượng của Oando lên khoảng 996 triệu thùng dầu.

Oando nói thêm rằng việc mua lại sẽ giúp công ty “tăng đáng kể sản lượng” và “làm nổi bật vai trò quan trọng của các công ty địa phương tại khu vực thượng nguồn Nigeria trong tương lai”.

Cả hai công ty đều không bình luận về giá cả. Ngân hàng đầu tư Jefferies định giá giao dịch này ở mức hơn 500 triệu USD.

Đây là lần thoái vốn mới nhất của một tập đoàn dầu mỏ quốc tế khỏi khu vực đất liền của Nigeria. Hầu hết tất cả các công ty, bao gồm Shell và Exxon Mobil Corp, đều đã tiến hành bán lại tài sản trong bối cảnh nạn trộm cắp và tràn dầu tràn lan, xung đột liên tục với cộng đồng và ngân sách thăm dò bị thắt chặt hơn.

Hầu hết các công ty dầu mỏ lớn đều giữ lại cổ phần các tài sản nước ngoài ở Nigeria, điển hình là nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi, quốc gia này đã gặp khó khăn trong việc khai thác trong những năm gần đây do nạn trộm cắp và nhiều năm thiếu vốn đầu tư. Một số công ty dầu mỏ lớn không muốn bơm tiền vào việc phát triển tài sản mà họ muốn bán.

Quốc gia dựa vào dầu mỏ để tạo ra phần lớn nguồn ngoại tệ cần thiết, đang rất cần đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng các thỏa thuận theo kế hoạch khác đã phải đối mặt với những rào cản pháp lý và quy định.

Đề xuất bán của Exxon cho công ty địa phương Seplat đang trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý và vấp phải sự phản đối từ công ty dầu khí quốc gia NNPC Ltd, trong khi các vụ kiện tại tòa án đã khiến việc bán tài sản của Shell trở nên phức tạp.

Eni cho biết NAOC Ltd tập trung vào lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu khí, nắm giữ cổ phần tại 4 lô trên bờ, 2 hợp đồng thuê thăm dò trên bờ và 2 nhà máy điện.

Hoạt động này phải được sự cho phép của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý. Sau khi bán, Eni sẽ giữ lại 5% cổ phần của đơn vị trong liên doanh Công ty Phát triển Sản xuất Shell (SPDC) do Shell điều hành.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/eni-ga-khong-lo-nang-luong-cuoi-cung-roi-linh-vuc-dau-khi-tren-bo-o-nigeria-693443.html