“Em yêu lịch sử”

QĐND - Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” là một trong những mô hình mới rất hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Năm 2007, lần đầu tiên, Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” ra mắt với sự phối hợp của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - thí điểm dành cho học sinh khối tiểu học với các buổi sinh hoạt của nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội tham gia. Đây là một sân chơi nhằm nâng cao kiến thức về lịch sử, tuy rằng không lạ đối với các em học sinh, nhưng nó là mới đối với công tác giáo dục tại các bảo tàng. Đó là, giáo dục truyền thống cách mạng trên cơ sở các hiện vật trưng bày tại bảo tàng và các trò chơi lý thú mang tính tìm hiểu, khám phá. Chủ đề của các buổi sinh hoạt gắn với chương trình học tại nhà trường kết hợp với các dịp kỷ niệm như: Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; ngày Nhà giáo Việt Nam; trận "Điện Biên Phủ trên không"…

Qua các buổi sinh hoạt, bước đầu, Câu lạc bộ đã đúc rút được những kinh nghiệm trong công tác phối hợp với đội ngũ giáo viên dạy môn Lịch sử tại nhà trường về nội dung sinh hoạt; kinh nghiệm tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp với tâm lý lứa tuổi tiểu học và thu được những thành công nhất định. Năm 2008, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tiếp tục ra mắt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” dành cho học sinh khối trung học cơ sở với sự tham gia của 15 trường trên địa bàn Hà Nội. Đây là bước nâng cao hơn về kiến thức lịch sử và kỹ thuật được thực hiện trên máy vi tính. Nếu như ở bậc tiểu học, các trò chơi chỉ dừng lại ở mức tô vẽ, cắt dán và một số hoạt động thể chất đơn giản, thì ở bậc trung học cơ sở đòi hỏi các hoạt động chuyên nghiệp hơn, kỹ thuật cao hơn trên phần mềm máy tính nhằm gây sự hứng thú, tò mò đối với các em học sinh. Các hoạt động thể chất cũng khó hơn, yêu cầu các em vừa nhanh, vừa khéo, vừa chính xác trong mỗi động tác, đồng thời thể hiện cao tinh thần đồng đội và trả lời đúng từng câu hỏi… Khác với bậc tiểu học, nội dung sinh hoạt ở bậc trung học cơ sở do giáo viên dạy môn Lịch sử và đội ngũ viên chức phòng Tuyên truyền – Giáo dục, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cùng phối hợp xây dựng. Vừa qua, Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), truyền hình trực tiếp lễ hội “Thắp lửa truyền thống – Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Đó thực sự là ngày hội của gần 10.000 học sinh đến từ 26 xã, thị trấn của huyện Sóc Sơn. Trong đó, Câu lạc bộ góp phần làm sống lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc trong chống giặc ngoại xâm thông qua các trò chơi về lịch sử. Với những kinh nghiệm và kết quả thu được từ những hoạt động dành cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở, từ năm 2010, Câu lạc bộ triển khai mở rộng mô hình tới đối tượng là học sinh khối trung học phổ thông bằng lễ ra mắt của 11 trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Đối với mô hình này, nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ có sự phối hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên dạy Lịch sử ở nhà trường. Các hoạt động chủ yếu là các trò chơi trí tuệ, đòi hỏi học sinh phải nắm được kiến thức lịch sử sâu sắc, biết phân tích các sự kiện lịch sử và ghi nhớ đầy đủ các thông tin được nghe trên hệ thống trưng bày. Như vậy, sau ba năm hoạt động, Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” đã thu được những thành công nhất định; được lãnh đạo Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ghi nhận và nhất trí mở rộng hơn nữa, để sức lan tỏa của Câu lạc bộ đến được tất cả các trường phổ thông, đến đối tượng sinh viên của các trường cao đẳng, đại học; đến đối tượng học viên của các trường đại học quân sự và chiến sĩ trẻ trên địa bàn Thủ đô. Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chào đón mọi thanh, thiếu niên yêu thích môn Lịch sử đến dự, tham gia vào sân chơi đầy bổ ích và lý thú này. Bài và ảnh: Thủy Lâm

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/129389/Default.aspx