'Em nuôi của Đoàn'

Với mong muốn nâng bước các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Gio Linh vừa triển khai mô hình 'Em nuôi của đoàn'. Tuy mới ra đời nhưng mô hình ý nghĩa này đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao.

Em Hàn Quốc Anh và Hoàng Nam, hai học sinh Trường Tiểu học Gio Sơn, huyện Gio Linh được nhận làm “Em nuôi của đoàn” - Ảnh: Q.Đ

Bí thư Huyện đoàn Gio Linh Nguyễn Hồng Quân thông báo tin vui, đến thời điểm hiện tại, hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được các đoàn cơ sở, chi đoàn nhận đỡ đầu. Tuổi trẻ địa phương đang “chạy nước rút” để đến dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số “em nuôi của đoàn” đạt con số 90. “Đây là một việc khó nhưng tôi tin cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn sẽ làm được. Lâu nay, tất cả các bạn trẻ trên địa bàn đều luôn hướng về, mong muốn được chung tay, góp sức chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”, anh Nguyễn Hồng Quân khẳng định.

13 năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Bí thư Huyện đoàn Gio Linh Nguyễn Hồng Quân có đến 11 năm phụ trách mảng hoạt động đội. Vì thế, hơn ai hết, anh hiểu một cách sâu sắc về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn. Mặc dù nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị, nhà hảo tâm nhưng hiện nay, nhiều em nhỏ ở Gio Linh vẫn gặp không ít khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, một số em đã phải vật lộn mưu sinh; không may mắn sống trong vòng tay yêu thương của ba, mẹ; mang trong mình những căn bệnh… Trong khi đó, nguồn lực xã hội hóa huy động hỗ trợ cho các em nhiều lúc được phân bổ chưa đồng đều, thường xuyên, liên tục. Sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ sở đoàn, đội chưa tập trung theo từng địa chỉ, hoàn cảnh cụ thể… Thực tế ấy đã thôi thúc anh Nguyễn Hồng Quân và những thủ lĩnh đoàn tâm huyết khác quyết định triển khai mô hình “Em nuôi của đoàn”.

Phát động từ tháng 10/2020, mô hình “Em nuôi của đoàn” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao. Để triển khai mô hình, các đoàn cơ sở, chi đoàn trên địa bàn huyện Gio Linh đã nhanh chóng khảo sát thực tế, chọn lựa đối tượng phù hợp. Các “em nuôi” được lựa chọn chủ yếu là học sinh nghèo, mồ côi, đau ốm, bệnh tật… Những tấm gương hiếu học được ưu tiên chọn lựa. Từ cơ sở, danh sách các “em nuôi” sẽ được tổng hợp, gửi về cho Ban Thường vụ Huyện đoàn để có sự tư vấn, theo dõi, kiểm tra. Tín hiệu vui là ngay tại buổi lễ phát động xây dựng mô hình mới mẻ này, 7 chi đoàn thuộc khối cơ quan của huyện Gio Linh đã nhận giúp đỡ 7 “em nuôi”.

Sau khi nhận “em nuôi”, các cơ sở đoàn đã nhanh chóng lên kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các em. Trước tiên, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đến tận nhà, trò chuyện, thăm hỏi để nắm bắt sâu hơn tâm tư, nguyện vọng của các em. Qua đó, các bạn trẻ sẽ tìm cách hỗ trợ phù hợp. Chị Hoàng Thị Sương, Bí thư Xã đoàn Gio Sơn cho biết: “Sau khi tiếp nhận chủ trương từ Huyện đoàn Gio Linh, chúng tôi đã nhanh chóng khảo sát các hoàn cảnh khó khăn và chọn 2 học sinh nghèo vượt khó để nhận làm “em nuôi”. Tuổi trẻ địa phương xác định cần hỗ trợ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài khoản kinh phí hỗ trợ hằng tháng và món quà vào dịp lễ, tết, anh em sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên, kèm cặp các em trong học tập và sẻ chia, giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc…”.

Để thiết thực giúp đỡ các “em nuôi”, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Gio Linh nỗ lực xây dựng quỹ “Em nuôi của đoàn”. Các hoạt động gây quỹ đã và đang diễn ra sôi nổi như: Bán cây cảnh, món ăn ngon, rửa xe; vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm; kêu gọi sự đóng góp của con em xa quê… Từ đây, một số cơ sở đoàn đã có được kế hoạch “dài hơi”, nâng mức hỗ trợ hoặc dự kiến tổ chức nhiều hơn các hoạt động giúp đỡ “em nuôi”. Đây cũng chính là niềm vui của các đoàn viên, thanh niên và “Em nuôi của đoàn”.

Những năm qua, việc chung tay chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu nhi, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Gio Linh. Tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu” được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Trung bình hằng năm, tuổi trẻ huyện Gio Linh đã trao tặng hàng nghìn suất quà cho trẻ em. Rất nhiều sân chơi cho các em nhỏ đã được xây dựng tại những miền quê trong huyện. Việc triển khai mô hình “Em nuôi của đoàn” chính là sự “nâng tầm” công trình, phần việc hướng đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ đây, đoàn viên, thanh niên sẽ nêu cao hơn nữa trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi. Về phần mình, các “em nuôi” sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời, thường xuyên cả vật chất lẫn tinh thần.

Quang Đăng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=155646