Elon Musk bác tin 'ngậm thìa vàng'

CEO Tesla nhiều lần bác bỏ tin nhà có mỏ ngọc nhưng bố Errol Musk đã thừa nhận khối tài sản này hoàn toàn có thật. Nhờ nó, ông có đủ tiền chi trả sinh hoạt cho Elon thời đại học.

Nhà Elon Musk có một mỏ ngọc ở Zambia. Ảnh: Déborah.

Tỷ phú Elon Musk được biết đến là sinh ra ở Nam Phi và là con trai của Errol Musk, người từng sở hữu một phần mỏ bích ngọc ở Zambia thời bấy giờ. Tuy nhiên, CEO Tesla đã nhiều lần phủ định thông tin này, nói rằng nó chỉ là tin đồn thất thiệt.

“Tôi sẽ trả một triệu đồng Dogecoin cho ai chứng minh được mỏ ngọc lục bảo ấy có thật”, Elon Musk viết trên trang Twitter cá nhân hôm 13/4. Trong một bài đăng hồi tháng 1, ông cũng tỏ ra khó chịu về tin đồn này. “Tin đồn giả về mỏ ngọc lục bảo thật phiền phức. Thứ này ở đâu ra vậy”, ông viết.

Elon Musk sợ bị đồn là "ngậm thìa vàng"

Nhưng theo bố của vị tỷ phú, ông Errol Musk, mỏ bích ngọc này hoàn toàn có thật. “Khi đọc bài viết trên Twitter của con trai, tôi đã nghĩ không biết mình trả lời được không nhỉ vì tôi hoàn toàn có thể chứng minh là có thật”, Errol Musk trả lời phỏng vấn tờ The Sun.

Ông cho biết Elon Musk cũng biết điều này và các con của ông ai cũng biết điều này. “Elon Musk đã thấy ngọc lục bảo trong nhà mình nên chắc chắn nó biết tôi đang bán chúng”, bố vị tỷ phú khẳng định.

Elon Musk đã nhiều lần phủ nhận thông tin nhà có mỏ ngọc.

Để chứng minh, ông Errol Musk còn chia sẻ một số tấm ảnh chụp ngọc lục bảo lấy từ mỏ này. Mỏ đào bích ngọc của ông nằm ở vùng Hồ Tanganyika, Zambia. Đây cũng là quốc gia cung cấp ngọc lục bảo lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Colombia. Ông cho biết thiết kế, cách xây dựng vận hành của mỏ này không giống với tiêu chuẩn nên Elon Musk chắc chắn không ai có thể tìm ra nó.

“Điều Elon Musk đang nói là không có mỏ ngọc bích nào hợp pháp cả. Nó chỉ là phần hầm do hoạt động địa chất vô tình tạo thành ở dưới lòng đất. Chẳng có công ty đào mỏ hay hợp đồng nào ở đây cả”, Errol Musk nói.

Bố vị tỷ phú cho biết không ai thực sự sở hữu mỏ ngọc lục bảo này mà chỉ đơn giản là cú bắt tay hợp tác giữa ông và một vị tỷ phú người Italy khi Zambia chưa có luật lệ nào cấm đoán. “Ngay cả chúng tôi cũng không biết giới hạn của mỏ đào là ở đâu”, ông nói.

Giải thích về lý do Elon Musk phủ nhận về sự xuất hiện của mỏ ngọc, Errol Musk cho rằng con trai mình lo lắng bị đồn là kẻ “ngậm thìa vàng” có sẵn tất cả mọi thứ trong tay.

“Đó là điều mà những kẻ ghét nó thường nói. Nhưng họ đã sai. Elon Musk đã chấp nhận rủi ro và làm việc rất chăm chỉ để đạt đến thành tựu ngày hôm nay”, ông nói. Errol Musk thừa nhận mỏ ngọc lục bảo đã giúp họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi sống ở Nam Phi và có thêm nhiều cơ hội phát triển mới trong cả hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy.

Mỏ ngọc nuôi sống Elon Musk ngày trẻ

Chia sẻ với The Sun, Errol Musk còn kể lại câu chuyện ông đã giúp đỡ hai người con trai mình xây dựng sự nghiệp thế nào nhờ mỏ ngọc này. Cuối những năm 1980, Elon Musk đang có ý định mở công ty khi đang học Đại học Pretoria.

Một ngày nọ, ông nhìn thấy con trai mình nằm trên giường với dáng vẻ rất suy sụp nên đã tâm sự của con trai. Đột nhiên, ông hỏi Elon Musk rằng liệu cậu có muốn sang Mỹ du học hay không. “Khuôn mặt thằng bé lập tức sáng bừng và trả lời ‘Có ạ!’. 10 ngày sau, Elon Musk rời khỏi Nam Phi để đến Mỹ với khoản tiền kiếm được từ mỏ ngọc trong tay”, Errol Musk kể.

Ông cho biết đã xoay xở tiền để nuôi Kimbal và Elon Musk nhờ mỏ ngọc lục bảo suốt khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, ngành sản xuất ngọc lục bảo đã đi xuống do sự xuất hiện của các doanh nghiệp bán ngọc rẻ tiền nhân tạo ở phòng thí nghiệm.

Ông Errol Musk là bố của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Samantha Lowe.

Do đó, ông đành phải bán bớt tài sản để chi trả cho hai con. Khoản tiền ông gửi đủ để Kimbal và Elon Musk trả tiền thuê phòng và ăn uống. “Kimbal còn nói với tôi rằng nó không thể sống nếu không có khoản tiền này”, bố vị tỷ phú kể lại.

Elon Musk cũng từng chia sẻ rằng ông đã đến Canada vào năm 1989 chỉ với 2.500 CAD, tự chi trả mọi thứ khi học đại học và gánh khoản nợ sinh viên 100.000 USD. Theo The Sun, mặc dù bác bỏ tin đồn về mỏ ngọc lục bảo hôm 13.4, Elon Musk trước đó từng thừa nhận nó có tồn tại.

Theo trang chuyên kiểm chứng sự thật Snopes, Elon Musk từng nói trong buổi phỏng vấn với Forbes năm 2014 rằng bố ông có sở hữu một phần mỏ ngọc lục bảo ở Zambia. “Khi đó tôi mới 15 tuổi và rất muốn đến đó nhưng không nhận thức được nơi đó nguy hiểm thế nào”, Musk nói. Bài phỏng vấn này sau đó đã bị xóa.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/elon-musk-bac-tin-ngam-thia-vang-post1424589.html