ECOWAS khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Niger

Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) hôm nay (17/8) tái khẳng định quan điểm ưu tiên thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Niger, nhưng nhấn mạnh không loại trừ biện pháp can thiệp quân sự nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp tại nước này.

Trong thông báo được các nguồn tin khu vực trích dẫn ngay trước khi khai mạc cuộc họp quan trọng kéo dài hai ngày (17-18/8) của Tham mưu trưởng quân đội các nước ECOWAS tại Ghana để thống nhất kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger, Ủy ban An ninh và Hòa bình ECOWAS nêu rõ: kế hoạch can thiệp quân sự đã sẵn sàng và đây sẽ là giải pháp cuối cùng để khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger, nếu các biện pháp ngoại giao thất bại.

Các thành viên của chính quyền quân sự Niger tham dự một cuộc mít tinh tại sân vận động ở thủ đô Niamey hôm 6/8. Ảnh: Reuters

Ủy ban An ninh và Hòa bình ECOWAS cáo buộc chính quyền quân sự Niger tìm cách hoãn binh để củng cố chính quyền đảo chính khi phát đi tín hiệu về sự cởi mở trong đàm phán ngoại giao, nhấn mạnh rằng khối này sẽ khôi phục trật tự Hiến pháp cho Niger bằng mọi biện pháp có thể.

Trước đó, trong cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp lần thứ 2 hôm 10/8 tại Nigeria, các nhà lãnh đạo Tây Phi đã quyết định kích hoạt lực lượng thường trực của khối này nhằm sẵn sàng cho kịch bản can thiệp quân sự vào Niger. Cho đến nay, 3 quốc gia thành viên của khối là Côte d'Ivoire, Senegal va Benin đã cam kết cử lực lượng tham gia chiến dịch can thiệp. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên tuyên bố phản đối và không tham gia bất kỳ động thái quân sự nào vào Niger.

Về phần mình, chính quyền quân sự Niger liên tiếp tăng cường lực lượng và khí tài về thủ đô Niamey để ứng phó. Trong khi đó, hàng nghìn thanh niên Niger đã đăng ký gia nhập lực lượng tình nguyện cứu quốc chống lại hành động xâm lược từ bên ngoài.

Các nhà phân tích khu vực và quốc tế lo ngại, nếu xung đột vũ trang nổ ra tại Niger, hậu quả thảm khốc của nó sẽ không dừng lại ở bên trong biên giới Niger, mà còn có nguy cơ cao sẽ lan rộng toàn khu vực, nhất là sau khi hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso tuyên bố coi mọi hành động can thiệp quân sự vào Niger là lời tuyên chiến với hai quốc gia này.

Bá Thi/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ecowas-khang-dinh-uu-tien-giai-phap-ngoai-giao-cho-cuoc-khung-hoang-niger-post1040023.vov