ECB: Giá trị hợp lý của Bitcoin là bằng 0

Thị trường tiền điện tử có thể cảm thấy như thể vừa nhận được phê duyệt để trở thành xu hướng chủ đạo với sự ra mắt của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ở Mỹ, nhưng sau đó bị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) 'dội gáo nước lạnh'.

Trong một báo cáo hôm thứ Năm (22/2), các nhà phân tích tại ECB đã mô tả việc phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ vào tháng trước là “bộ quần áo mới của vị hoàng đế”, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay của họ rằng tiền điện tử không có giá trị thực và có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề hơn.

Những vấn đề đó bao gồm thiệt hại về môi trường và sự phân phối lại của cải gây thiệt hại cho những người có ít hiểu biết về thị trường.

Giám đốc Điều hành về Cơ sở hạ tầng và Thanh toán thị trường ECB Ulrich Bindseil cùng cố vấn Jürgen Schaaf cho biết: “Đối với các người ủng hộ, sự chấp thuận chính thức xác nhận rằng các khoản đầu tư Bitcoin là an toàn và đợt phục hồi trước đó là bằng chứng cho một chiến thắng không thể ngăn cản, nhưng chúng tôi không đồng ý với cả hai tuyên bố và nhắc lại rằng giá trị hợp lý của Bitcoin vẫn bằng 0”.

Các chuyên gia của ECB cho biết, Bitcoin không tạo ra được dòng tiền hoặc các khoản lợi nhuận dựa trên giá trị khác, khiến nó trở thành một khoản đầu tư kém hiệu quả. Hoạt động tội phạm mạng tập trung khai thác tính ẩn danh của tiền kỹ thuật số càng làm xói mòn khả năng sử dụng của nó như một phương thức thanh toán hàng ngày. Hơn nữa, việc khai thác Bitcoin thông qua cơ chế bằng chứng công việc tiếp tục gây ra những lo ngại về môi trường.

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã bật đèn xanh cho 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ vào tháng 1. Các phương tiện đầu tư đã được quảng cáo là một kênh dễ dàng hơn để các nhà đầu tư tiếp cận với tiền điện tử lớn nhất thế giới và giúp nâng tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử lên 2.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022.

“Đối với xã hội, một chu kỳ bùng nổ-phá sản mới của Bitcoin là một viễn cảnh thảm khốc. Và thiệt hại tài sản thế chấp sẽ rất lớn, bao gồm cả thiệt hại về môi trường và sự phân phối lại của cải cuối cùng gây thiệt hại cho những người ít hiểu biết về thị trường”, báo cáo cho biết.

Các chuyên gia của ECB cho rằng, cơn sốt Bitcoin là do thao túng giá không kiểm soát, nhu cầu về “tiền tệ của tội phạm” tăng cao và các nhà chức trách đang gặp thách thức với cách kiểm soát thị trường này. Họ nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay và sự kiện halving sắp tới sẽ tiếp thêm động lực cho đà tăng của tiền điện tử.

“Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là một thành công ngắn ngủi. Trong ngắn hạn, dòng tiền chảy vào có thể có tác động lớn đến giá cả bất kể các yếu tố cơ bản, nhưng giá cuối cùng sẽ trở lại giá trị cơ bản trong thời gian dài…Tách rời khỏi các nguyên tắc kinh tế cơ bản, mọi mức giá đều hợp lý như nhau – đây là một điều kiện tuyệt vời cho những người trục lợi”, báo cáo cho biết.

Các quan chức ECB cũng kêu gọi các chính quyền cần cảnh giác khi theo dõi tội phạm liên quan đến Bitcoin, khi cho biết rằng “công việc này vẫn chưa được thực hiện”.

"Vốn hóa thị trường sẽ định lượng thiệt hại xã hội tổng thể sẽ xảy ra khi ngôi nhà với những lá bài sụp đổ”, báo cáo cho biết.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ecb-gia-tri-hop-ly-cua-bitcoin-la-bang-0-post339820.html