EC bật đèn xanh cho Ukraine và Moldova đàm phán gia nhập EU

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 8/11 đã bật đèn xanh cho quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đối với với Ukraine và Moldova.

Ngoài Ukraine và Moldova, EC cũng đồng thời đề nghị trao quy chế ứng cử viên cho Gruzia và mở rộng cánh cửa gia nhập khuyến nghị tiến hành đàm phán kết nạp Bosnia-Herzegovina vào thời điểm thích hợp.

Phát biểu tại phiên họp báo ngày 8/11 liên quan đến vấn đề mở rộng của EU, chủ tịch EC bà Ursula Von der Layen cho biết hai ứng viên Ukraine và Moldova đã đạt được những tiến bộ quan trọng về cải cách kể từ khi trao quy chế ứng cử viên vào tháng 6/2022.

Chủ tịch EC Ursula Von der Layen khuyến nghị EU có thể bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập đối với Ukraine và Moldova. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu EC đặc biệt nhấn mạnh Ukraine đã hoàn thành 4 trong số 7 tiêu chí mà EU đặt ra. Với 3 tiêu chí còn lại liên quan đến vấn đề tham nhũng, hoạt động vận động hành lang và tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số, Ukraine cũng đã đáp ứng được 90% yêu cầu của EU.

Chủ tịch EC Ursula Von der Layen khuyến nghị sau hơn 10 năm kết nạp thành viên gần nhất là Croatia, EU có thể bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập đối với UkraineMoldova: “Sau 10 năm, hôm nay sẽ là một ngày lịch sử. Ủy ban châu Âu hôm nay khuyến nghị bắt đầu các vòng đàm phán gia nhập đối Ukraine và Moldova”.

Chủ tịch EC Ursula Von der Layen cũng đã đề nghị EU trao quy chế ứng cử viên cho Gruzia, đồng thời cho biết cánh cửa gia nhập EU luôn rộng mở đối với Bosnia-Herzegovina và khuyến nghị EU mở đàm phán gia nhập với Bosnia-Herzegovina vào thời điểm thích hợp.

Theo dự kiến, các khuyến nghị của EC sẽ được lãnh đạo 27 nước thành viên EU xem xét tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào giữa tháng 12 tới.

Phản ứng trước quyết định của EC, thông qua các trang mạng xã hội Telegram và X (trước đây là Twitter), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục khẳng định tương lai của Ukraine là nằm trong EU, trong khi Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết sẽ nỗ lực trở thành thành viên của EU.

Theo các nhà phân tích địa bàn, Ukraine và Gruzia có thể là hai trường hợp đặc biệt được EU đồng ý tiến hành đàm phán gia nhập với tốc độ kỷ lục ngay cả khi chưa hoàn các tiêu chí mà Khối này đặt ra.

Tuy nhiên, con đường trở thành thành viên EU, nhất là đối với Ukraine sẽ còn rất dài khi lãnh đạo EU và nhiều thành viên quan trọng như Pháp và Đức từng tuyên bố sẽ không kết nạp các quốc gia đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ec-bat-den-xanh-cho-ukraine-va-moldova-dam-phan-gia-nhap-eu-post1058113.vov