Ðể mọi nhà đều có Tết

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, TP Cà Mau tiếp tục dành nhiều nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội...

Bà Trần Nguyệt Chiếu, 70 tuổi, ngụ Khóm 2, Phường 8 là đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 60%, sức khỏe kém, lại thêm bệnh tật. Bà sống cùng người cháu. Mọi khoản chi tiêu và trị bệnh của bà hằng tháng chỉ trông cậy vào lương hưu. Khi căn nhà xuống cấp, bà Chiếu vô cùng lo lắng. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, UBND Phường 8 vận động Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ Ðền ơn đáp nghĩa thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, sửa chữa và bàn giao căn nhà tình nghĩa cho bà kịp vui xuân đón Tết.

TP Cà Mau bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Nguyệt Chiếu, Khóm 2, Phường 8.

Bà Trần Nguyệt Chiếu xúc động: "Căn nhà trước đó của tôi bị dột, nền ngập mỗi khi mưa và triều cường. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình được ở trong căn nhà khang trang như hôm nay. Tôi cảm ơn Ðảng, Nhà nước, mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ giúp tôi có căn nhà vững chắc".

Ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND Phường 8, cho biết, Phường 8 có 384 gia đình chính sách và 43 hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo. Ðể giúp các đối tượng khó khăn có được nơi ăn chốn ở tươm tất, năm 2023, Phường 8 vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ và sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa, trị giá 120 triệu đồng; hỗ trợ cất mới 4 căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương còn vận động hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm vào dịp lễ, Tết cho các đối tượng.

Trên địa bàn xã An Xuyên có 427 đối tượng người có công, dịp tết Nguyên đán năm nay, ngoài các phần quà của Trung ương và tỉnh, xã sẽ thành lập đoàn thăm, tặng quà 30 đối tượng người có công, trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ðảng ủy, UBND xã cũng thành lập đoàn thăm và trao tặng 105 suất quà cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật, người cao tuổi..., trị giá khoảng 44 triệu đồng. Trong năm 2023 và đầu năm 2024, địa phương cũng đã hỗ trợ xây cất 15 căn nhà Ðại đoàn kết cho các đối tượng khó khăn về nhà ở.

Ông Ðặng Văn Mọn, Ấp 8, xã An Xuyên, phấn khởi: “Ngày 17/1/2024, địa phương tổ chức bàn giao nhà Ðại đoàn kết có diện tích 45 m2, trị giá 65 triệu đồng cho gia đình tôi. Gia đình tôi vô cùng biết ơn lãnh đạo địa phương và bà con hàng xóm chung tay giúp đỡ để gia đình có được ngôi nhà vững chãi che mưa, tránh nắng”.

UBND xã An Xuyên bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Đặng Văn Mọn, Ấp 8.

"Dịp tết Giáp Thìn 2024, ngoài các suất quà của Trung ương, tỉnh, TP Cà Mau cũng sẽ xuất kinh phí 563 triệu đồng để trao tặng 222 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, thân nhân người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội... Bên cạnh đó, cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương cũng dành sự quan tâm, xã hội hóa để trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế... để mọi gia đình cùng đón cái Tết đầm ấm, an vui", ông Lê Thành Nơi, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cà Mau, cho biết./.

Mỹ Lệ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/-e-moi-nha-deu-co-tet-a31005.html