"Ế" 2 triệu m3 sản phẩm của Dung Quất

(Toquoc)- Sáng nay, trong cuộc họp giao ban trực tuyến tại Bộ, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải sớm thống nhất giải quyết 2 triệu m3 khí của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện đang tồn kho.

Trong cuộc họp này, đại diện PVN cũng đã báo cáo rằng nếu không có giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ trong nước hiệu quả thì thời gian tới, nhà máy này phải giảm công suất. Ảnh minh họa Thực tế, sản phẩm của Dung Quất chỉ đạt đảm bảo được hơn 30% thị trường, 70% còn lại phải nhập khẩu. Tuy nhiên sản lượng năm 2010 này của Dung Quất không ổn định nên việc lên kế hoạch rất khó khăn. Tuy nhiên, đại diện của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, bà Đàm Thị Huyền, Phó Tổng giám đốc, cho biết, do phải thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường, mà kế hoạch sản xuất của Dung Quất không ổn định (tăng cao hơn so với dự kiến), trong khi đó công ty lại phải sớm cấn đối sản lượng nhập khẩu nên mới dẫn đến tình trạng nói trên. Nếu hợp đồng nhập khẩu đã ký mà hủy thì thiệt hại cũng rất lớn Bà Huyền cũng cho biết thêm, để giải quyết tình trạng này, lãnh đạo của hai đơn vị đã gặp gỡ, tìm giải pháp. Quan điểm là phải tìm giải pháp chứa hết sản lượng đó để nhà máy không giảm công suất. Ngay trong tuần này, tổng công ty sẽ có phương án trình Chính phủ về việc giải phóng kho và tiêu thụ sản phẩm. Petrolimex cũng đề nghị xem xét lại cơ cấu nhận hàng và được giao dịch trực tiếp với Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn (đơn vị quản lý nhà máy) chứ không mua qua Tổng công ty Dầu (PV Oil) Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã giao Vụ Năng lượng tham gia điều phối, giải quyết vấn đề này. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã phê bình đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chưa chủ động, kịp thời trong việc báo cáo tình hình sản xuất, nhất là có những thay đổi trong quý III và quý IV. Điều này dẫn đến việc Bộ cũng lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trước mắt, Bộ chỉ đạo Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tăng gấp đôi mức tiêu thụ xăng dầu từ nhà máy này và yêu cầu 6 công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác tham gia mua sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất./. N.Thắng

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Kinh-Te/Ton-2-Trieu-M3-San-Pham-Cua-Dung-Quat.html