'Duyên dáng áo dài ba thế hệ': Tôn vinh nét đẹp áo dài Việt

Hội thi 'Duyên dáng áo dài ba thế hệ' nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài Việt Nam, lan tỏa giá trị, hình ảnh gia đình Việt trong tà áo dài.

Ngày 7-3, Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tuyên dương nữ công chức, viên chức - lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và hội thi “Duyên dáng áo dài ba thế hệ”.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Lương Tuấn Anh và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phùng Thái Quang trao tuyên dương cho các gương phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ảnh: VT

Tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM Lương Tuấn Anh đã ôn lại ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Qua đây nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; những thành tích của nữ cán bộ, công chức, người lao động Khối Dân - Chính - Đảng TP, của phong trào nữ công Công Đoàn viên chức TP.HCM. Đồng thời tuyên dương 72 gương điển hình.

Chị Nguyễn Thị Hồng An, Công đoàn cơ sở Báo Pháp Luật TP (thứ ba bên trái) được nhận tuyên dương trong dịp này. Ảnh: VT

Theo ông Lương Tuấn Anh, giai đoạn 2017 - 2023, Công đoàn viên chức TP đã tuyên dương 1.722 gương phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Khối; 11 gương cấp TP và 29.033 gương tiêu biểu cấp cơ sở.

Trong năm 2024, từ giới thiệu của cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tuyên dương 205 danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Khối. Đây là các lãnh đạo quản lý của TP, sở ban ngành, là lãnh đạo quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất tại các công ty.

"Các gương được tuyên dương dù ở cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng cuộc sống cá nhân, gia đình hạnh phúc"- ông Lương Tuấn Anh nói.

Công đoàn viên chức TP trao tượng trưng các áo dài hội thu đến các công đoàn cơ sở tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: VT

Dịp này, Công đoàn viên chức TP đã trao tượng trưng các áo dài hội thu đến các công đoàn cơ sở tại Khu công nghệ cao TP. HCM để chuyển đến các nữ công nhân, người lao động.

Phần thi đến từ công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao TP, đội Nhà hát kịch đoạt giải Nhất. Ảnh: VT

Cạnh đó, nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên công đoàn và gia đình, Ban thường vụ Công đoàn Viên Chức TP tổ chức hội thi "Duyên dáng Áo dài ba thế hệ" năm 2024.

Hội thi thu hút 17 đội thi đến từ các Công đoàn cơ sở trên địa bàn TP. Đây là dịp để các đội thể hiện nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài Việt Nam, lan tỏa giá trị, hình ảnh gia đình Việt trong tà áo dài.

Giải Nhì cuộc thi "Duyên dáng áo dài ba thế hệ" năm 2024 thuộc về Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao TP, đội Nhà hát kịch. Ảnh: VT

Công đoàn cơ sở Cục Thuế TP đoạt giải Ba. Ảnh: VT

Kết quả, giải Nhất hội thi "Duyên dáng Áo dài ba thế hệ" năm 2024 thuộc về Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao TP, đội Nhà hát kịch. Giải Nhì thuộc về Công đoàn cơ sở Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

Ba giải Ba thuộc về Công đoàn cơ sở Cục thuế TP, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao, đội nhà hát Bông Sen và Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. 12 đội còn lại đồng giải Khuyến khích.

VÕ THƠ

Nguồn PLO: https://plo.vn/duyen-dang-ao-dai-ba-the-he-ton-vinh-net-dep-ao-dai-viet-post779393.html