Duy trì các giải pháp quyết liệt phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, BĐBP Nghệ An đã quyết liệt triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đánh bắt hải sản.

Cán bộ Đồn Biên phòng Diễn Thành tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết không khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: Hải Thượng

Cùng với việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến các chủ tàu và ngư dân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Diễn Thành, BĐBP Nghệ An còn duy trì lực lượng trực tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Vạn, vừa làm thủ tục cho các ngư dân và tàu cá xuất bến, vừa kết hợp kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện đúng quy định trước khi ra khơi khai thác hải sản.

Cho tàu dừng lại tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Vạn để trình các thủ tục cho cán bộ Biên phòng kiểm tra trước khi ra khơi khai thác, ngư dân Nguyễn Văn Trung (xóm Nam Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết: Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và BĐBP, chúng tôi đã nắm vững các quy định và chấp hành nghiêm pháp luật luật khi hành nghề trên biển. Mỗi khi ra vào cảng, chúng tôi trình đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục với lực lượng chức năng.

Để đảm bảo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các quy định khi ra vào cảng, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã tăng cường lực lượng thực hiện các thủ tục đăng ký xuất, nhập bến đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi, đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để các chủ phương tiện khi ra khơi đánh bắt hải sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thiếu tá Phan Văn Thắng, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Vạn cho biết, từ khi phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, ngư dân trên địa bàn đã chấp hành nghiêm các quy định khi hành nghề trên biển. Đồng thời, cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm soát Biên phòng cũng đã kết hợp vừa kiểm tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền cho người dân về các quy định khi khai thác trên biển; phối hợp với chính quyền địa phương nắm số lượng tàu thuyền và trực tiếp đến nhà các chủ tàu để tổ chức tuyên truyền. Từ đó, các chủ phương tiện và nhân dân đã chấp hành tốt hơn, hiểu biết hơn để cùng nhau phòng, chống khai thác IUU.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu có 553 tàu thuyền, trong đó có 206 phương tiện có chiều dài từ 15m đến dưới 24m. Để ngư dân chấp hành đúng các quy định, ngoài phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Đồn Biên phòng Diễn Thành cũng đã biên soạn các nội dung về chống khai thác IUU để các chủ tàu và ngư dân ký cam kết. Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhắc nhở, xử phạt nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm.

Trung tá Nguyễn Lương Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Diễn Thành cho biết, với việc triển khai các biện pháp tuyên truyền đa dạng và xử phạt nghiêm minh, cơ bản ngư dân trên địa bàn đã chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Đến nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu, chưa có tàu cá nào đánh bắt hải sảm trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và xử lý.

Tỉnh Nghệ An có bờ biển dài 82km, trải dài từ thị xã Hoàng Mai đến thị xã Cửa Lò. Theo số liệu thống kê, Nghệ An có 3.384 tàu cá, trong đó có hơn 1.600 tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ. Để phòng, chống khai thác IUU, ngoài công tác tuyên truyền, các đơn vị tuyến biển của BĐBP Nghệ An phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng tập trung khoanh vùng, phân loại đối tượng có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời chỉ đạo các trạm kiểm soát Biên phòng ở các cửa sông, cửa lạch kiểm soát chặt tàu cá trước khi xuất bến cũng như nhập bến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An cho biết, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tập trung; tuyên truyền lưu động; biên soạn, in ấn tờ rơi, tờ gấp phát cho các chủ phương tiện và ngư dân; duy trì nội dung tuyên truyền hằng ngày trên hệ thống phát thanh của 34 xã tuyến biển.

BĐBP Nghệ An cũng phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tiến hành điều tra cơ bản, lập hồ sơ theo dõi các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để tuyên truyền, giáo dục ngư dân. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát duy trì nghiêm chế độ trực để kiểm tra, kiểm soát các tàu cá khi xuất, nhập lạch; kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi chưa đảm bảo đủ các thủ tục, giấy tờ và trang thiết bị an toàn theo quy định. Ngoài ra, triển khai các biên đội tàu và phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát vùng biển, qua đó, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, BĐBP Nghệ An đang chung tay, góp sức cùng các cấp, các ngành và cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản của Việt Nam.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/duy-tri-cac-giai-phap-quyet-liet-phong-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-post469586.html