Duy Khoa: 'Tôi không lừa tiền và chỉ mê... con gái'

"Tôi từng làm việc với rất nhiều nam đạo diễn và không hề có luyến lưu gì với họ. Họ rất là nam tính và tôi là đàn ông 100%. Có thể, đôi khi tôi xuất hiện trước công chúng hơi điệu một chút nên người ta đã nghĩ sai", ca sĩ Duy Khoa chia sẻ trước tin đồn anh cặp với một số nam "nghệ sĩ lớn" để tiến thân. Anh cũng đính chính tin đồn anh lừa tiền bạn bè trên mạng.

- Đạt được vị trí cao tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, nhưng sau khi album đầu tay thất bại, nhiều người nói dường như đam mê ca hát của Khoa đang dần tắt, anh nghĩa sao? - Tôi chưa bao giờ ngủ quên cả. Có lẽ album đầu tay của tôi chưa thích hợp với đông đảo người nghe. Đó cũng chính là nhược điểm của tôi trong thời điểm ấy khi chọn dòng nhạc và sáng tác riêng trong album. Tôi nghĩ đường còn dài, tôi còn nhiều cơ hội để thể hiện và khác phục bản thân mình. Có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã thất bại trong album đầu tiên sau đó mới nhận ra phong cách âm nhạc mình nên theo đuổi. - Xuất phát điểm từ sân khấu âm nhạc, nhưng rồi vị trí của anh trên lĩnh vực điện ảnh lại chiếm ưu thế hơn. Có khi nào Khoa nghĩ rằng điện ảnh đối với anh mới thật sự là vị trí phù hợp? - Tôi có niềm đam mê với ca nhạc nhưng cũng có sở thích với điện ảnh. Nhưng không phải dễ dàng mình có những duyên may để nhận được các vai diễn lớn và làm việc với các đạo diễn chuyên nghiệp. Chính vì thế, tôi cần phải tận dụng. Tuy nhiên, điều này chiếm thời gian của tôi quá nhiều, tôi cần phải sắp xếp lại để đầu tư cho âm nhạc. - Nhưng người ta bảo Khoa nhận được vai diễn vì Khoa đã "cặp kè" với một số nghệ sĩ lớn. Theo anh, có bao nhiều phần trăm sự thật trong nhận định này? - Chuyện đồn đại trong giới nghệ sĩ rất bình thường. Nhưng tôi có thể khẳng định là mình từng làm việc với rất nhiều nam đạo diễn và không hề có luyến lưu gì với họ. Những người đạo diễn tôi làm việc họ rất là nam tính, và tôi là đàn ông 100%. Có thể, đôi khi tôi xuất hiện trước công chúng hơi điệu một chút nên họ đã nghĩ sai. Khi hành nghề, tôi cũng tiếp xúc với nhiêùngười như vậy, họ là những make up, style thậm chí những người đạo diễn trẻ. Bản thân tôi cũng gặp rất nhiều lời tán tỉnh, chào mời nhưng tôi đều trả lời dứt khoát: Tôi chỉ mê con gái. - Tôi biết anh từng nhận được lời đề nghị trao đổi, anh đã làm gì? - Nếu nói rằng tôi không suy nghĩ đắn đo thì là mình nói dối. Tôi đã suy nghĩ, đã đắn đo nhưng thấy đánh đổi kiểu ấy thì “hơi đắt nên đã cố gắng để mình có thể gặt hái được thành quả bằng chính sức lao động của mình - Vậy còn chuyện gần đây có dư luận cho rằng anh lừa tiền, thực hư việc này là thế nào? - Đó là một sự cố. Tôi bị hack mất tài khoản Facebook và Gmail. Hacker đã sử dụng tài khoản của tôi để đăng tin lừa đảo kêu gọi bạn bè rằng tôi do ở xa bận rộn nên không thể nạp điện thoại, rất nhiều người bạn đã mua thẻ và nạp vào tài khoản của người đó. Hiện, tôi đã nhờ một vài người bạn giỏi về công nghệ can thiệp lấy lại giùm tôi được tài khoản gmail. Tôi cũng đã báo công an và họ đang vào cuộc để điều tra sự việc. - Vậy nhưng khi nghe chuyện của anh, người ta lại có một cái nhìn khác, nó giống giống như scandal “mượn tiền” của Chí Thiện vừa qua? - Ai muốn nghĩ gì là việc của họ, nhưng bản thân tôi luôn cố gắng sống tốt . Về việc Chí Thiện, tôi nghĩ đó là một câu chuyện trong quá khứ đã được đào bới lại. Trong cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm, có thể Chí Thiện sai nhưng cũng có thể người ta cố tình moi sự việc đó nhằm hạ thấp danh dự của Chí Thiện. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ ngọn nghành câu chuyện thế nào. Bản thân tôi khi chơi hay đóng phim chung với Chí Thiện tôi cảm thấy tính tình Chí Thiện rất dễ thương. Tôi cũng không hỏi hay quan tâm đến vụ việc này. Quan điểm của tôi khi kết bạn với một ai đó, mình gắng giữ mối quan hệ tốt với người ta, không lý do gì mình tin những thị phi bên ngoài. Nhất là giới nghệ sĩ luôn phải sống chung với thị phi. Khả Bình

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/vanhoa/Duy-Khoa-Toi-khong-lua-tien-va-chi-me-con-gai/20109/113247.datviet