Đường vành đai sân bay Cần Thơ sẽ thông xe trước 30/4?

Đơn vị thi công đường vành đai sân bay Cần Thơ cho biết, dự án sẽ thông xe hai chiều trước 30/4.

Hơn một tháng trước, 1,7km đường vành đai sân bay Cần Thơ được liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Hoàng Gia và Công ty CP Thăng Long thi công tăng tốc để thông xe một chiều đón tết Nguyên đán.

Đường Vành đai sân bay, đoạn tiếp nối vào đường Võ Văn Kiệt, ngay trước cổng sân bay Cần Thơ.

Khi đường được thông xe một chiều, người dân sống quanh khu vực này mong đợi từng ngày để tuyến đường được thông xe hai chiều.

Thế nhưng, trong khoảng một tháng qua, chiều còn lại của tuyến đường ở phía sân bay Cần Thơ bị phản ánh thi công chậm. Điều này khiến người dân càng sốt ruột.

Ghi nhận của PV vào ngày 13/3, đang có công nhân thi công trồng cây xanh hai bên vỉa hè, phần mặt đường đang được lu lèn. Trên công trường có nhiều xe lu, máy móc nhưng đa phần các phương tiện này không hoạt động.

Ở đoạn gần cổng sân bay Cần Thơ nối vào đường Võ Văn Kiệt không có phương tiện thi công, trong giai đoạn mùa khô, gió mạnh. Một vài chiếc ô tô đi qua làm bụi trắng bay tứ phía gây không ít khó khăn trong việc lưu thông.

Mới đây, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ cũng có công văn gửi Sở Giao thông vận tải Cần Thơ có ý kiến về quá trình thi công tuyến đường này.

Đang trong giai đoạn về đích, việc thi công tuyến đường này bị phản ánh đang chậm lại.

Theo đơn vị này, dự án đường Vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Dù vậy, đoạn gần đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ hiện vẫn chưa hoàn thiện.

Tình trạng này gây một số khó khăn cho các phương tiện giao thông khi qua đoạn đường này.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ đề nghị Sở Giao thông vận tải có ý kiến với các cơ quan chức năng, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công phần đường còn lại để đảm bảo công tác phục vụ được thuận tiện, an toàn, chu đáo.

Trả lời vấn đề này, đại diện đơn vị thi công cho biết mặt đường ở chiều còn lại đang được xử lý khi đủ điều kiện sẽ thảm nhựa.

"Phần đường này là nền đất yếu, phải được lu lèn đạt chuẩn mới thảm nhựa, chắc chắn trước 30/4 sẽ hoàn thành", đại diện đơn vị thi công khẳng định.

>>> Hình ảnh PV ghi nhận trên công trường vành đai sân bay Cần Thơ:

Phía đường bên trái thông xe trước tết Nguyên đán, chiều còn lại đang được rào lại để tiếp tục thi công.

Phần đường còn lại chưa được thảm nhựa khiến người dân sốt ruột. Trong khi đó, phần đường đang được lưu thông tạm hai chiều chưa có vạch kẻ đường hay phân luồng tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Ngày 13/3, trên công trường có nhiều máy móc, phương tiện nhưng không có người điều khiển.

Cây xanh đang được trồng hai bên vỉa hè của tuyến đường này.

1,7km đường được thi công hơn bốn năm qua và vẫn chưa về đích.

Đoạn giao với đường Võ Văn Kiệt vẫn còn ngổn ngang.

Phương tiện lưu thông từ đường vành đai sân bay vào đường Võ Văn Kiệt, ngay trước sân bay Cần Thơ.

Dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ dài 1,7km, vốn đầu tư hơn 137 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ.

Dự án khởi công từ cuối năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay mới chuẩn bị về đích.

Nguyên Việt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duong-vanh-dai-san-bay-can-tho-se-thong-xe-truoc-30-4-192240314022532498.htm