Đường ưu tiên xe đạp vắng vẻ sau một tháng thí điểm

Cách đây hơn 1 tháng, vào ngày 1/2, Sở GTVT Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường ven sông Tô Lịch, đoạn cầu Mọc đến cầu Yên Hòa từ đường dành cho người đi bộ thành đường ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, dường như người dân chưa thực sự mặn mà với tuyến đường này.

Đầu giờ sáng, trái ngược với tình trạng đông đúc phương tiện qua lại của tuyến đường Láng, tuyến đường ưu tiên cho xe đạp lại ghi nhận tình trạng vắng vẻ, ít người qua lại. Chị Quàng Thị Hằng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Nói chung là vắng lắm, chỉ được lúc đi làm với tan tầm thì có vài cái thôi, còn đâu gần như là không có. Ở sông Tô Lịch thì mùi nồng nặc, mình đeo 2 cái khẩu trang rồi mà vẫn thấy mùi".

Đạp xe là để hạn chế khí thải ra môi trường cũng như để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, đạp xe bên một dòng sông ô nhiễm thì đôi khi còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn. Đây cũng là lý do khiến một số người không lựa chọn đi xe đạp vào tuyến đường này. Chị Nguyễn Thị An (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi cũng có xe đạp nhưng cũng chẳng bao giờ sử dụng ở đây, bởi vì nó quá ô nhiễm và đoạn đường nó quá ngắn để tôi đi. Thứ 2 là ở nút giao 2 đầu có những cái thanh chắn nó cũng rất là lằng nhằng, vòng vo".

Con đường vắng bóng xe đạp

Thực tế, không quá khó hiểu với những lý do mà người dân quanh khu vực vừa đưa ra. Theo các chuyên gia, để đạt được hiệu quả tối đa khi đưa vào sử dụng những tuyến đường này, yếu tố quan trọng là cần phải nắm được nhu cầu thực tế của người dân.

TS. Khương Kim Tạo, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, "trước hết mình tạo điều kiện cho những người đi xe đạp được tiếp cận với con đường thuận lợi hơn, tức là phải có rất nhiều nhánh để có thể rẽ vào. Chứ bây giờ người ta vào 2 đầu, còn những nhà người ta ở giữa người ta muốn vào thì làm thế nào? Muốn đến được cái tuyến đó thì người ta phải đi qua những cái đoạn rất phức tạp, và như vậy là khó khăn cho người đi đường thì người ta cũng không muốn sử dụng. Có thể chúng ta không triển khai rộng hoàn toàn trong phạm vi toàn thành phố, nhưng chí ít cũng phải trong một khu vực nào đó, thì có nghĩa là người dân ở khu vực đó có thể đi từ nhà đến cơ quan hoặc đi từ nhà đến bến xe buýt".

Qua hơn 1 tháng thí điểm tuyến đường này, Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội cho biết, vẫn cần thời gian để theo dõi, đánh giá tình hình, từ đó có cơ sở để đề xuất lãnh đạo Sở nếu có những bất cập.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-uu-tien-xe-dap-vang-ve-sau-mot-thang-thi-diem-223884.htm