Đường thêm lớn, đời thêm vui

'Đường lớn đã mở rồi, người dân Bản Lắp vui lắm. Đây sẽ là điều kiện để việc đi lại, giao thương của người dân được dễ dàng, thuận lợi hơn. Sản phẩm của bà con làm ra vì thế cũng được nâng cao giá trị…', anh Bàn Quang Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Bản Lắp đưa tôi đi một vòng quanh thôn ngắm những tuyến đường đang được mở rộng còn nguyên màu đất đỏ, hào hứng nói, đôi mắt ăm ắp niềm vui.

Bản Lắp là thôn phát triển kinh tế lâm nghiệp từ trồng quế tốt nhất của xã Nậm Đét (Bắc Hà). Đi khắp đồng đất Nậm Đét không có lấy một chỗ đất trống. Quế được trồng kín nương đồi, bên đường đi, trong vườn nhà. Cả bản có 148 hộ thì có tới 800 ha quế. Mỗi mùa thu hoạch quế, các tuyến đường của Bản Lắp tấp nập xe máy, ô tô vào ra chuyên chở cành lá, vỏ quế đi tiêu thụ. Tuy nhiên, do đường trục thôn nhỏ, hẹp, đường nội đồng cũng hẹp, nên việc vận chuyển khá khó khăn. Điều người dân Bản Lắp vẫn mơ ước là các tuyến đường được mở rộng, êm thuận, kiên cố hơn, để những chuyến xe chuyên chở được băng băng chạy.

Giấc mơ ấy đang dần trở thành sự thật khi từ cuối năm 2022 đến nay, các tuyến đường trục thôn, nội đồng đi nương quế của người dân Bản Lắp đang dần “thay da đổi thịt”. Khi lên Bản Lắp theo đường trục thôn nối từ thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai lên, tôi phải vất vả lắm mới có thể điều khiển chiếc xe máy qua “đại công trường”. Cung đường có chiều dài gần chục cây số, hiện đã được mở rộng, san tạo mặt bằng được một nửa. Trước đây, tuyến đường đã được đổ bê tông bề mặt với chiều rộng 3 m. Khi nhu cầu giao thương, vận chuyển hàng hóa phát triển, thì đường hẹp là trở ngại lớn. Mùa thu hoạch quế, các chuyến xe vào ra tăng, đường luôn quá tải, hai xe ngược chiều không có chỗ tránh, thường bị ách tắc, gây mất thời gian, giảm hiệu suất công việc.

Không chỉ tuyến đường trục thôn, 4 tuyến đường nội đồng đi các khu sản xuất của bà con cũng đang được mở rộng. Trước đây, hầu hết các tuyến đường này là đường nhỏ, chỉ vừa đủ để đi xe máy, ô tô không thể vào tận nương đồi của bà con được. Do đó, việc vận chuyển cây giống, phân bón và đặc biệt là việc thu hoạch vỏ quế, cành lá quế gặp nhiều khó khăn. Chi phí vận chuyển vì thế cũng tăng.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Nhà nước đã đầu tư một phần kinh phí để nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục thôn Bản Lắp từ 3 m lên 6 m và các tuyến đường nội đồng lên 3 m. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ kinh phí mở rộng đường, san tạo mặt bằng, vật liệu và một phần tiền công, còn người dân sẽ hiến đất, tài sản, hoa màu trên đất và đóng góp một phần ngày công.

Được trao cơ hội có đường rộng, thuận tiện đi lại, người dân Bản Lắp trên dưới đồng lòng hiến đất, cây cối và tài sản trên đất làm đường. Để nâng cấp, mở rộng 5 tuyến đường với chiều dài 24,6 km, người dân đã hiến 18 ha đất hai bên đường, chặt bỏ hơn 18,4 nghìn cây quế từ 1 năm đến gần chục năm tuổi. Nhà ít vài chục, vài trăm cây, nhà nhiều đến hàng nghìn cây. Như nhà anh Bàn Văn Tiến hiến 600 m2 đất với 1.000 cây quế các độ tuổi, ước giá trị vài trăm triệu đồng. Hoặc gia đình anh Triệu A Sơn cũng hiến nhiều đất và cây cối trồng trên đất. Anh Triệu A Sơn tâm sự: Ngay khi xã tuyên truyền về việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, tôi đã nhất trí cao về chủ trương và đồng tình hiến đất làm đường. Bởi lẽ làm đường giao thông suy cho cùng cũng là để cuộc sống của mình và bà con tốt đẹp hơn, phục vụ việc đi lại của người dân trong thôn, trong xã được thuận tiện hơn. Hiến đất làm đường giao thông, trước hết là đời mình được hưởng lợi, sau này đến đời con, đời cháu cũng được hưởng lợi.

Không chỉ ở thôn Bản Lắp, để đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nậm Đét được đầu tư 100 tỷ đồng mở rộng đường giao thông, trong đó 30 tỷ đồng được đầu tư để mở rộng đường từ 3 m lên 6 m tại 5 thôn, còn lại là nâng cấp tuyến đường vào trung tâm xã. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động, ủng hộ tiền mở rộng đường lên 6 m và rộng hơn; khuyến khích người dân mở rộng các tuyến đường liên gia, liên thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương phát triển kinh tế.

Với sự đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận đóng góp của người dân trong giải phóng mặt bằng, hiến tài sản để dành đất nâng cấp đường đang mở ra những niềm vui, hy vọng cho người dân Bản Lắp nói riêng, Nậm Đét nói chung. Một ngày không xa, khi sơn lộ thênh thênh, êm thuận, những chuyến hàng lâm sản chạy suốt đêm ngày sẽ giúp kinh tế của người dân ngày càng phát triển, đời sống người dân vì thế cũng thêm ấm no, hạnh phúc hơn.

Nội dung: Tô Dung
Trình bày: Khánh Ly

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/duong-them-lon-doi-them-vui-post383168.html