Đường phố Hà Nội vắng lặng ngày 30 Tết

Ngày 9/2 (tức 30 Tết), đường phố Hà Nội thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ Thủ đô.

Khác với cảnh tắc đường, quá tải thường thấy, sáng 9/2 (ngày 30 Tết), đường phố Hà Nội thênh thang, yên tĩnh.

Dòng phương tiện thường ken kín ngã sáu Ô Chợ Dừa - Xã Đàn hôm nay đã biến mất, thay vào đó là cảnh tượng thoáng đãng.

Trên đường Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện có đông hơn nhưng không hề có cảnh ùn ứ.

Đường Nguyễn Thái Học thường ngày phương tiện đông đúc nhưng giờ cao điểm hôm nay cũng chỉ lác đác người, xe.

Đường Nguyễn Chí Thanh như rộng hơn khi thưa vắng phương tiện.

Đường Kim Mã vắng vẻ khác hẳn ngày thường.

Ngã tư Láng Hạ - Thái Hà, khu vực gần rạp chiếu phim Quốc gia vốn là điểm nóng giao thông nhưng nay mọi phương tiện dễ dàng di chuyển.

Khung cảnh khác lạ ở đường Tố Hữu.

Lác đác phương tiện lưu thông ở hầm chui Lê Văn Lương.

Đường Trần Duy Hưng có nhiều phương tiện hơn nhưng vẫn rất thưa vắng người xe.

Đường Láng trở nên yên bình vì ít phương tiện.

Các con đường hàng ngày thường vốn đông đúc từ sáng sớm đến tối, nay cũng trở nên vắng vẻ, yên bình trong ngày 30 Tết.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duong-pho-ha-noi-vang-lang-ngay-30-tet-192240208215928127.htm