Đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp xong, dân hối hả xây 'tường đê' chống ngập
Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 500 tỷ đang chạy nước rút để xong trước 30/4 cũng là lúc nhà dân bên đường hối hả xây 'tường đê' chống ngập.
Sáng 27/4, hàng chục công nhân cùng máy móc đang tất bật thi công dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Trên công trường, không khí thi công tất bật để dự án kịp hoàn thiện trước 30/4.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư), trong 3,2km toàn dự án, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Thủ Thiêm dài gần 2km đã sửa xong toàn bộ. Đoạn còn lại hơn 1km, từ cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn bị lún nặng được nâng nền 50cm đến 1,2m và lắp hệ thống thoát nước.
Hiện nay, rào chắn trên đoạn gần 1,5km từ tòa nhà The Manor đến cầu Sài Gòn đã được tháo dỡ. Một nửa đường có hướng lưu thông từ cầu Sài Gòn vào trung tâm TP đã thi công hoàn thiện, cho xe chạy bình thường.
Phần còn lại, nhà thầu đang đắp nền và nâng cao mặt đường và hoàn thành trải nhựa. Nhà thầu cũng đang hoàn thiện vỉa hè và đẩy nhanh một số hạng mục như hệ thống chiếu sáng, cải tạo, trồng mới cây xanh...
Khi dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 500 tỷ đang chạy nước rút xong trước 30/4 cũng là lúc nhà dân bên đường hối hả xây "tường đê" chống ngập.
Xe cơ giới đang thực hiện lu nền đường để tiến hành trải nhựa
Công tác rửa mặt đường trước khi rải nhựa, hoàn thiện nâng đường
Theo người dân, do mặt đường nâng cao có đoạn hơn 1m đã khiến nhà dân hai bên đường biến thành hầm.
Lo lắng khi dự án hoàn thành cũng là lúc TP bước vào mùa mưa nên người dân phải nâng nền. Nhiều hộ chọn cách xây tường gạch trước mặt tiền nhà để làm "tường đê" chống ngập.
Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh nâng cốt nền có đoạn hơn 1m đã gây ra tình trạng nhà dân biến thành hầm
Một số con hẻm trước đây cao hơn đường thì nay lại thấp hơn. Người dân lo mùa mưa đến, nước từ đường sẽ tràn vào hẻm gây ngập úng
Theo Chủ đầu tư, khi dự án hoàn thành, nước thải của các hộ dân sẽ chảy qua hệ thống cống mới. Rãnh thu nước ở các giao lộ giúp tăng khả năng tiêu thoát so với trước. Những nhà thấp hơn mặt đường được bố trí vỉa hè rộng phía trước để xây bậc tam cấp, làm đường dốc giúp thuận tiện đi lại.