Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài dự kiến thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên Đán
Sau hơn 3 năm thi công, dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị thông xe kỹ thuật trước Tết Quý Mão.
Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là dự án giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội với kỳ vọng sau khi đưa vào hoạt động sẽ giảm tải cho nhiều trục giao thông quan trọng ở trung tâm thủ đô.
Con đường nằm trong quy hoạch của quận Đống Đa từ năm 2000 và đến năm 2003 được UBND Hà Nội phê duyệt. Do vướng mắc về vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng, đến năm 2019, dự án mới được tái khởi động.
Điểm đầu của dự án thuộc phố Pháo Đài Láng đoạn giao với ngã 4 Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh. Đây là một trong những trục đường chính của Hà Nội với mật độ giao thông cao.
Điểm cuối của dự án nối với nút giao Voi Phục trên đường Kim Mã, nơi có tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội chạy qua.
Cây xanh được trồng trên toàn tuyến là cây đã trưởng thành với chiều cao hơn 10 m. Theo một công nhân, toàn bộ tuyến phố được trồng cây nhội.
Dự án này ban đầu dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, có 9 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ, buộc UBND Hà Nội phải điều chỉnh. Trong ảnh, 9 hộ có phần nhà đất ở giữa đường đã hoàn thành di dời để nhà thầu thi công
Khu vực gần nút giao Nguyễn Chí Thanh và đoạn giao cắt với phố Chùa Láng đã hoàn thiện thi công từ năm ngoái.
Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được triển khai nhằm kết nối hệ thống các tuyến đường giao thông chính trong khu vực, giảm tải cho các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng và đường Đê La Thành.