Đường dây 220kV Mạo Khê – Tràng Bạch sụt lún móng cột: Cần di dời khỏi địa giới khai thác than

Vừa qua, Công ty Truyền tải điện 1 đã có đề xuất di dời khoảng cột từ VT02-VT20 thuộc tuyến đường dây 220kV Mạo Khê – Tràng Bạch ra khỏi khu vực khai thác than.

Ngay trong những ngày giữa tháng 8/2023 khi mà khu vực Tây Bắc sau một thời gian mưa lớn, nhiều công trình điện đã bị thiệt hại thì tại khu vực Đông Bắc, nguy cơ sạt lở đất tại nhiều vị trí cột cũng đã xảy ra. Bên cạnh nguyên nhân do thay đổi địa chất của quá trình khai thác than thì mưa nhiều trong một thời gian đã khiến cho một số vị trí cột trên tuyến đường dây 220kV Mạo Khê – Tràng Bạch bị biến động sạt lở.

Vị trí 09 đường dây 220kV Mạo Khê - Tràng Bạch đã được đổ bê tông gia cố móng và chống sụt lún

Có mặt tại ví trí cột 09 của tuyến đường dây 220kV Mạo Khê – Tràng Bạch, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến những vết nứt tiếp tục chạy dài tại trụ móng, hiện tượng sụt lún vẫn đang tiếp diễn, mặc dù vị trí móng cột này đã được đơn vị quản lý vận hành Truyền tải điện Đông Bắc 1- Công ty Truyền tải điện 1 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đổ khoảng 600m3 bê tông để gia cố móng trụ và phủ đầy các vết nứt xung quanh móng để hạn chế nước mưa ngấm vào gây sụt lún.

Được biết, công trình đường dây đường dây 220kV Phả Lại - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 thiết kế được đóng điện vận hành năm 2001. Năm 2012 đấu nối vào Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê và tách thành các đường dây 220kV Phả Lại - Mạo Khê và đường dây 220kV Mạo Khê - Tràng Bạch.

Hiện tượng sụt lún và sạt lở xảy ra được cho là do hoạt động khai thác than

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Đức – Trưởng phòng Kỹ thuật, Truyền tải điện Đông Bắc 1 cho biết: Đường dây 220kV Mạo Khê - Tràng Bạch dài 7,8km có 22 vị trí cột, trong đó có đến 20 vị trí số cột đi qua khu vực ranh giới khai thác than. Hiện tại đường dây có các vị trí móng cột từ 09-12 đang có biến động một phần ảnh hưởng do việc khai thác than và hệ địa chất xung quanh móng cột bị biến động.

Đặc biệt vị trí 09 phần địa chất xung quanh móng cột đang bị sụt lún làm cho cột bị biến động, một số thanh giằng cột bị cong biến dạng, cột nghiêng. Trước tình hình móng cột vị trí 09 bị biến động Truyền tải điện Đông Bắc 1 đã báo cáo Công ty truyền tải điện 1 cho gia cường tăng cứng các thanh cái và thanh giằng cột, đổ bệ bê tông giằng 4 chân trụ cột và tăng cường hệ thống dây néo cột. Công ty truyền tải điện 1 cũng đã lập phương án dựng cột KEMA (cột tạm) để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp VT09 bị sụt lún không đảm bảo vận hành có thể dùng cột KEMA (cột tạm) để thay thế.

Công ty truyền tải điện 1 cho gia cường tăng cứng các thanh cái và thanh giằng cột, đổ bệ bê tông giằng 4 chân trụ cột và tăng cường hệ thống dây néo cột

Đồng thời phối hợp với Công ty than Mạo Khê đổ đất hoàn nguyên các hố sụt lún, thực hiện đổ bê tông điền kín các khe nứt đất, đá khu vực xung quanh móng cột, thực hiện phủ bạt toàn bộ móng cột hạn chế nước mưa thấm vào móng gây sụt lún.

Định kỳ 1 tuần/lần, Truyền tải điện Đông Bắc 1 thực hiện quan trắc móng cột bằng máy kinh vĩ và đo theo dõi cao trình các trụ móng cột. Về lâu dài, Công ty Truyền tải điện 1 đã trình dự án đầu tư di chuyển tuyến toàn bộ khoảng 20 vị trí cột nằm trong ranh giới khu vực khai thác than” - ông Nguyễn Trọng Đức chia sẻ.

Hiện các vết nứt, sụt lún vẫn tiếp tục xuất hiện

Trong sáng ngày 13/8 khi chúng tôi lên vị trí 09, các vết nứt tiếp tục xuất hiện, đơn vị quản lý vận hành cho biết khi phát hiện vết nứt mới thì tạm thời dùng nhựa đường chít lại toàn bộ vết nứt và tiếp tục phủ bạt để hạn chế nước mưa thấm xuống gây sụt lún, sạt lở chân móng cột.

Hiện móng cột đã được đổ bê tông và gia cố, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho tuyến đường dây cần thiết phải di hệ thống lưới ra khỏi địa giới khai thác than

"Trước đó, khi phát hiện nhiều vết nứt, sụt lún có chiều dài từ 10-50m, Truyền tải điện Đông Bắc 1 đã phối hợp với Công ty Than Mạo Khê để hoàn nguyên khu vực khai thác than và lu, nèn nền đất đảm bảo chắc chắn chân móng cột” - ông Đức chia sẻ thêm.

Trước khi được gia cố bê tông, nhiều vết nứt có chiều dài từ 10-50m xuất hiện tại chân móng cột

Được biết nếu dự án đầu tư được phê duyệt thì Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ cần khoảng trên 200 tỷ đồng để di chuyển tuyến đường dây này ra khỏi địa giới khai thác than. Đây là thách thức không nhỏ khi mà doanh nghiệp này cũng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính để thực hiện các dự án đầu tư lưới truyền tải đặc biệt là dự án 500kV Quảng Trạch – Phố Nối.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/duong-day-220kv-mao-khe-trang-bach-sut-lun-mong-cot-can-di-doi-khoi-dia-gioi-khai-thac-than-266688.html