Đường 14 tỷ thi công dang dở, dân phải đi trên miệng mương thoát nước

Do thiếu vốn, tuyến đường 14 tỷ đồng ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thi công dang dở buộc người dân phải đi trên miệng mương thoát nước.

Đường làm dở dang gây khó cho người dân

Ngày 5/4, phản ánh với PV Báo Giao thông, người dân thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đường liên thôn thi công còn dang dở nên bà con đi lại rất khó khăn.

Tuyến đường bị chia cắt buộc người dân phải gắn các tấm xi măng trên miệng mương để đi lại

Tuyến đường bị chia cắt buộc người dân phải gắn các tấm xi măng trên miệng mương để đi lại

Theo người dân, do Phú Lộc là xã thuần nông nên khi trời mưa, nhiều xe tải chở lúa, cam, bưởi và phân bón qua lại tạo thành những rãnh sâu đọng nước và bùn nhão nhoét; trời nắng thì bụi bay ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cuộc sống của các hộ dân ở bên đường.

Mặc dù vậy, các phương tiện lớn cũng chỉ qua lại được từng đoạn ngắn, không thể đi thông tuyến đường vì có đoạn không thể đi được.

Ông Cao Bá S. (thôn Trà Sơn) cho biết, tuyến đường kéo dài khoảng 3km từ thôn Trà Sơn đến thôn Tân Bình. Trước khi dự án triển khai, nhiều hộ dân trong thôn đã hiến nhiều diện tích đất rừng để làm đường.

Tuyến đường thi công dở dang khiến việc đi lại, sản xuất của người dân gặp khó

Tuyến đường thi công dở dang khiến việc đi lại, sản xuất của người dân gặp khó

Khi nhà thầu triển khai thi công, bà con ở đây ai cũng háo hức chờ đón con đường mới, nhưng chỉ được ít tháng thì nhà thầu dừng lại, rút máy móc đi khỏi công trình, bỏ lại con đường với nền đất dở dang.

“Đường này phục vụ bà con đi lại và sản xuất như: vận chuyển lúa, hoa màu, cam, bưởi… Nhưng do dự án dừng thi công nên cứ trời mưa là lầy lội. Mặt đường bây giờ có nhiều hố sâu và rãnh dài đọng nước, chỉ đi bộ và đi xe máy, xe đạp mới len qua hai bên được chứ xe ô tô thì không thể đi qua được”, ông S. nói.

Những người dân ở thôn Trà Sơn cho biết thêm, mặc dù con đường lầy lội, lồi lõm chưa gây ra tai nạn nghiêm trọng nhưng người đi xe máy, xe đạp qua lại thì bị trượt ngã thường xuyên.

“Do tuyến đường khó đi hoặc chưa thông tuyến nên có nhiều trường hợp người dân bị bệnh nặng đột xuất cần đưa đi cấp cứu nhưng xe taxi không vào được tận nhà, người nhà phải khênh bệnh nhân vượt đường lầy để ra xe...”, một người dân Trà Sơn nói.

Ngoài ra, việc tuyến đường bị chia cắt nhiều đoạn nên buộc người dân phải di chuyển trên miệng mương thoát nước bằng những tấm xi măng ghép tạm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Chưa bố trí được nguồn vốn do vướng Nghị quyết 07 của tỉnh

Ông Nguyễn Xuân Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho hay, con đường này có vai trò là đường giao thông liên thôn và chạy qua xã Gia Hanh. Các hoạt động sản xuất cũng như mua bán lúa, phân bón, cam, bưởi… của người dân hiện nay đều bị con đường này cản trở.

"Trước mắt, xã huy động nguồn lực tại chỗ tạm thời gia cố những điểm khó đi lại. Còn về lâu mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, thúc đẩy dự án tiếp tục triển khai để hoàn thành con đường, cho bà con được thuận tiện trong cuộc sống", ông Chương nói.

Huyện Can Lộc đang cân đối nguồn vốn để tiếp tục thi công tuyến đường cho người dân đi lại thuận tiện

Huyện Can Lộc đang cân đối nguồn vốn để tiếp tục thi công tuyến đường cho người dân đi lại thuận tiện

Được biết, dự án xây dựng đường giao thông nông thôn xã Phú Lộc có chiều dài hơn 3km, tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Dự án này do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Long Khánh.

Tuyến đường được thiết kế nền rộng 7m, mặt bê tông rộng 5,5m. Khi đang thực hiện hạng mục đất nền thì đơn vị thi công dừng lại và rút khỏi dự án.

Nói về tuyến đường thi công dang dở, ông Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Can Lộc cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc công trình này bị bỏ dở là do huyện không bố trí được nguồn vốn để triển khai. Vì vậy, căn cứ vào khối lượng thi công, chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty CP Xây dựng Long Khánh hơn 3 tỷ đồng và tạm dừng dự án.

Theo ông Tân, dự án được lập, triển khai vào năm 2020, nguồn vốn được huy động từ ngân sách tỉnh, huyện, tuy nhiên sau đó tỉnh không còn hỗ trợ do vướng Nghị quyết 07 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn.

Ngoài ra, cũng theo ông Tân, thời điểm năm 2020 dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp nên khiến việc huy động nguồn vốn gặp khó khăn.

“Hiện, chúng tôi đang tham mưu với lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cân đối nguồn vốn để tiếp tục triển khai làm đường phục vụ người dân đi lại...”, ông Tân thông tin.

Hà Vũ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/duong-14-ti-thi-cong-dang-do-dan-phai-di-tren-mieng-muong-thoat-nuoc-d587022.html