Được Séc, Pháp 'bơm' vũ khí, Ukraine có làm chậm bước tiến của Nga?

Cộng hòa Séc cung cấp 1.000 bệ phóng tên lửa chống tăng dùng một lần RPG-75 cho Ukraine, trong khi Pháp cấp thêm cho Ukraine 75 khẩu pháo tự hành bánh hơi Caesar.

Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, phong trào xã hội "Quà tặng cho Tổng thống Putin" có trụ sở tại Séc đã nhiều lần triển khai nhiều dự án viện trợ khác nhau cho Quân đội Ukraine, đóng góp đáng kể cho hoạt động hỗ trợ quân sự cho Quân đội Ukraine từ khu vực tư nhân.

Mới đây, họ một lần nữa tận dụng sức mạnh gây quỹ của mạng xã hội, quyên góp mua 1.000 súng phóng lựu chống tăng RPG-75, tặng cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 của Quân đội Ukraine.

Đợt giao hàng này trị giá khoảng 1 triệu euro và hoàn toàn được tài trợ bởi số tiền quyên góp của công chúng; điều này cho thấy Ukraine đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến này.

RPG-75 là súng phóng tên lửa vác vai dùng một lần, giống với mẫu tên lửa chống tăng RPG-18 của Nga. Loại tên lửa này được “lấy cảm hứng” từ thiết kế của vũ khí chống tăng vác vai 66mm M72 của Mỹ và một số loại vũ khí tương tự khác.

Bệ phóng RPG-75 được thiết kế để bắn đầu đạn HEAT (nổ lõm), có khả năng xuyên thủng khoảng 300mm tấm thép đồng nhất (RHA). Đầu đạn của RPG-75 được cho là có hiệu quả chống lại xe tăng thời Chiến tranh Lạnh.

Mặc dù sức xuyên của đầu đạn RPG-75 không thể xuyên thủng lớp giáp của bán cầu trước xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, nhưng vẫn đủ để có thể bắn thủng hai bên sườn và phía sau của nhiều loại xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay.

Tầm bắn hiệu quả RPG-75 khi bắn các mục tiêu cố định lên tới 300m và tầm bắn hiệu quả khi bắn các mục tiêu vận động lên tới 200m. Có thể khẳng định, RPG-75 là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ chính xác và hỏa lực trong phạm vi tấn công của nó.

Được biết đến với khả năng chống lại xe bọc thép hiệu quả, bệ phóng tên lửa chống tăng RPG-75 là sự bổ sung hỏa lực quan trọng cho từng người lính bộ binh của Quân đội Ukraine, trước lực lượng xe cơ giới hùng hậu của Nga.

Đặc biệt, sự hỗ trợ này diễn ra vào thời điểm khi Quân đội Ukraine đang thiếu vũ khí hỏa lực nghiêm trọng trên chiến trường. Việc tăng cường vũ khí chống tăng, sẽ giúp Quân đội Ukraine có thể đương đầu chống lại quân Nga, đặc biệt trong bối cảnh Nga sử dụng nhiều xe bọc thép trong cuộc xung đột.

Quân đội Nga vẫn là đội quân cơ giới hóa, với nhiều phương tiện bọc thép, bao gồm xe tăng và xe bọc thép chở quân, tạo thành xương sống trong chiến lược quân sự của Nga và họ đang tận dụng lợi thế của mình trong chiến tranh thông thường, để giành chiến thắng.

Việc tăng cường hỏa lực chống tăng cho Quân đội Ukraine sẽ giúp Quân đội Ukraine vô hiệu hóa lợi thế này một cách hiệu quả, cho phép các lực lượng nhỏ hơn, cơ động hơn có thể đối đầu và tiêu diệt các đội hình thiết giáp lớn hơn.

Trong bối cảnh hỏa lực pháo binh của Ukraine đang có xu hướng cạn kiệt, thì Pháp đã có kế hoạch sớm chuyển giao thêm 78 khẩu pháo tự hành bánh hơi Caesar cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, Pháp, Ukraine và Đan Mạch đã nhất trí một gói viện trợ pháo Caesar 155mm và giao hàng nhanh hiện với số pháo có sẵn ở Pháp.

Ngoài ra, Pháp và Đan Mạch còn có kế hoạch cung cấp 80.000 viên đạn pháo 155mm trong năm nay, nhiều hơn gấp đôi so với con số kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu cách đây hơn hai năm.

Pháp cũng đang chuẩn bị tăng gấp đôi sản lượng bom dẫn đường AASM Hammer lên 1.200 quả mỗi năm (đầu năm nay, Pháp tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 50 quả bom mỗi tháng) và sửa đổi AASM Hammer để có thể lắp đặt trên máy bay chiến đấu MiG-29 hoặc Su-24M của Ukraine và cả máy bay F-16 được Ukraine mua trong tương lai.

Pháp cũng có kế hoạch cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới, bao gồm xe bọc thép, đặc biệt là xe bọc thép chở quân bổ sung VAB và xe tăng bánh lốp AMX-10. Ngoài ra, Pháp cũng sẽ cung cấp cho Ukraine 400 máy bay không người lái trinh sát UX11 và DT26.

Những động thái viện trợ vũ khí của phương Tây cho Kiev đã thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường, cho phép quân Ukraine phá vỡ các kế hoạch tác chiến của Nga và làm chậm đáng kể bước tiến của họ.

Vũ khí phương Tây là yếu tố then chốt trong cuộc chiến “bất đối xứng” của Ukraine hiện nay. Trong đó sự nhanh nhẹn và linh hoạt về mặt chiến thuật của các đơn vị Ukraine được trang bị rộng rãi vũ khí chống tăng, có thể giúp họ đối đầu với một lực lượng có sức mạnh tuyệt đối như Quân đội Nga (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik).

Tiến Minh (Theo BQP Ukraine, Defensenews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/duoc-sec-phap-bom-vu-khi-ukraine-co-lam-cham-buoc-tien-cua-nga-1973695.html