Dùng xe tải chắn lối vào UBND xã, một tài xế ở Hưng Yên bị khởi tố

Trong cùng một ngày, tài xế hai lần đưa xe tải ra tỉnh lộ đỗ chắn đường vào trụ sở ủy ban nhân dân xã gây ùn tắc giao thông khiến người dân bức xúc.

Công an huyện Khoái Châu vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 23/12/2023 tại thôn Đông Tảo Đông (xã Đông Tảo). Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Huy (41 tuổi, trú thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội.

Tài xế Huy đỗ xe chắn đường tỉnh lộ 382 khiến các xe chở hàng cho tiểu thương ở chợ Đông Tảo không thể di chuyển khiến giao thông khu vực ùn tắc.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, khoảng 2h ngày 23/12/2023, Huy điều khiển xe tải BKS 29G - 019.75 (loại Howo chở đầy cát) lưu thông trên tỉnh lộ 382, đến khu vực trước cổng vào trụ sở UBND xã Đông Tảo thì cho xe dừng lại sau đó bỏ đi đâu không rõ khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Mãi đến khoảng hơn 3h cùng ngày, Huy quay lại điều khiển xe tải di chuyển về hướng ngã tư Đông Tảo, thì các phương tiện mới có thể di chuyển.

Tiếp đó, đến khoảng 19h32' cùng ngày, Huy tiếp tục lái xe tải BKS 29G - 019.75 đi theo tỉnh lộ 382 về hướng ngã tư Đông Tảo. Sau khi đi qua khu vực cổng vào UBND xã Đông Tảo khoảng 40m, tài xế cho xe đỗ chéo, cắt ngang tỉnh lộ 382.

Do đường hẹp lại đi qua khu vực kinh doanh buôn bán nên khi bị xe tải chắn lối, giao thông ở đây rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Sau đó, lực lượng Công an xã Đông Tảo đến hiện trường, mời Huy xuống xe làm việc. Tuy nhiên, Huy không xuống mà vào cabin điều khiển xe di chuyển theo hướng ngã tư Đông Tảo.

Xét thấy hành vi của Huy là cố tình gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của người dân, khiến dư luận, người dân bức xúc, cơ quan công an đã tiến hành thu thập bằng chứng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dung-xe-tai-chan-loi-vao-ubnd-xa-mot-tai-xe-o-hung-yen-bi-khoi-to-192240112073742203.htm