Dùng tia laser dọn rác vũ trụ

Công ty khởi nghiệp EX-Fusion có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản, đang cố gắng thực hiện điều mà trước đây tưởng chừng như không thể: loại bỏ rác vũ trụ cực nhỏ bằng chùm tia laser bắn từ mặt đất.

Mô hình dọn rác vũ trụ của EX-Fusion và EOS Space. Ảnh: Root Nation

Rác vũ trụ có nguồn gốc từ các vệ tinh cũ và thân tên lửa, các mảnh vụn nhỏ cỡ vài milimét cũng có thể gây ra sự cố khi chúng va vào tàu vũ trụ và các vệ tinh đang hoạt động.

Tháng 10-2023, EX-Fusion đã ký một biên bản ghi nhớ với EOS Space, nhà thầu Australia sở hữu công nghệ dùng để phát hiện các mảnh vỡ không gian. Theo kế hoạch, EX-Fusion đặt một tia laser công suất cao bên trong đài thiên văn do EOS Space vận hành bên ngoài Canberra, Australia.

Giai đoạn đầu tiên sẽ là thiết lập công nghệ laser để theo dõi các mảnh vụn có kích thước dưới 10cm. Đối với giai đoạn 2, EX-Fusion và EOS Space sẽ tăng sức mạnh của chùm tia laser bắn ra từ bề mặt và bắn vào các mảnh vỡ khiến nó chậm lại. Với tốc độ quay quanh quỹ đạo giảm, các mảnh vụn sẽ đi vào bầu khí quyển Trái đất và bốc cháy.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dung-tia-laser-don-rac-vu-tru-post723204.html