Dùng thứ này dọn nhà đón Tết có thể ảnh hưởng tới hệ hô hấp nhưng ít người biết

Dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ là thói quen của nhiều gia đình, nhưng nếu không cẩn thận khi dùng các chất tẩy rửa sẽ có thể gây tổn thương tới phổi của bạn.

Tết đã đến rất gần, dọn dẹp cho nhà của sạch sẽ tinh tươm đón Tết, đón những điều may mắn là thói quen của các gia đình. Trong quá trình dọn dẹp, không thể không có những trợ thủ giúp sức cho bạn chính là các chất tẩy rửa. Những chất này giúp loại bỏ nấm mốc, vết bẩn cứng đầu, giải quyết những vấn đề đau đầu của bạn.

Dọn nhà đón Tết để nhà cửa sạch sẽ là thói quen của nhiều gia đình (Nguồn Health.tvbs)

Khi sử dụng các chất tẩy rửa để dọn dẹp nhà cửa, mọi người hãy cảnh giác. Nếu ở lâu trong môi trường không thông thoáng có chứa các chất tẩy rửa có thể gây tổn hại chức năng phổi, tương đương hút 20 điếu thuốc mỗi ngày.

Tháng 2 năm 2018, một báo cáo nghiên cứu do Đại học Bergen ở Na Uy công bố trên Tạp chí Y học Chăm sóc hô hấp và chăm sócquan trọng của Hoa Kỳ chỉ ra rằng, những người thường xuyên sử dụng chất tẩy rửa hóa học để dọn dẹp cũng có hại cho sức khỏe như hút 20 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu theo dõi 6.230 người trưởng thành tham gia, với độ tuổi trung bình là 34 trong vòng 20 năm. Sau 20 năm, họ phát hiện những phụ nữ thường xuyên sử dụng chất tẩy rửa hóa học có khả năng mắc bệnh hen suyễn cao hơn những phụ nữ không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa, đồng thời dung tích phổi của những người thường xuyên sử dụng chất tẩy rửa cũng giảm đáng kể.

Các hạt chất tẩy rửa lơ lửng trong không khí có thể gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, khiến dung tích phổi giảm đáng kể theo tuổi tác và cuối cùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng phổi. Vì vậy, bạn nên giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa và đảm bảo không gian thông thoáng gió khi sử dụng các chất tẩy rửa.

Dương Chấn Xương (Yang Zhenchang) - giám đốc khoa Y học nghề nghiệp và độc chất lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Đài Bắc Đài Loan (Trung Quốc), cũng viết bài phân tích chất độc gây ảnh hưởng tới sức khỏe trong các sản phẩm tẩy rửa thông thường tại nhà. Trong đó có 2 loại sản phẩm tẩy rửa có liên quan mật thiết đến ung thư phổi dưới đây.

- Axit sunfuric: Thường được sử dụng để thông tắc đường ống nước bị tắc, có tính kích thích và ăn mòn cao. Vì chứa axit vô cơ mạnh nên nó được xếp vào loại chất gây ung thư cấp độ 1. Ngoài việc gây ung thư phổi, nó còn liên quan đến ung thư vòm họng và ung thư khoang mũi/xoang.

Các chuyên gia khuyên bạn nên cố gắng tránh sử dụng các sản phẩm tẩy rửa gia dụng chứa axit sulfuric trong nhà, nên rời khỏi địa điểm tẩy rửa ngay sau khi sử dụng và để không gian được thông gió hoàn toàn, từ đó giảm hơi axit sulfuric còn sót lại trong nhà.

- Perchloroethylene: Thường được sử dụng làm chất giặt khô và dung môi để loại bỏ vết dầu. Ngoài ung thư phổi, việc tiếp xúc lâu dài với chất này còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư vòm họng, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư trực tràng, ung thư gan, bệnh bạch cầu.

Để đảm bảo cho sức khỏe, bạn cũng có thể sử dụng các loại chất tẩy rửa lành tính khác như giấm, baking soda và vỏ cam quýt để thay thế các chất tẩy rửa hóa học. Lau chùi bề mặt chậu rửa bát, tủ lạnh, sàn nhà bằng giấm pha loãng với nước cũng đạt hiệu quả làm sạch tốt. Thay thế chất tẩy rửa hóa học bằng các hỗn hợp lành tính sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường hơn.

Thu Hiền (Nguồn: Health.tvbs & Edh)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dung-thu-nay-don-nha-don-tet-co-the-anh-huong-toi-he-ho-hap-nhung-it-nguoi-biet-ar849272.html